Giáo viên nghỉ hè 8 tuần hưởng nguyên lương, có phải “đặc quyền"?Giữa những ý kiến tranh luận nghỉ hè 8 tuần là "đặc quyền" đáng mơ ước của giáo viên, người trong cuộc lại có những nỗi niềm riêng.
Giáo viên được nghỉ hưu muộn tới 10 năm: Điều kiện và thủ tục ra sao?Nhà giáo có thể nghỉ hưu muộn hơn tới 10 năm, nhưng phải đáp ứng loạt điều kiện và thủ tục theo quy định mới.
Giáo viên nghỉ hè 8 tuần hưởng nguyên lương và phụ cấpThời gian nghỉ hè hằng năm của nhà giáo tại các cơ sở giáo dục phổ thông kéo dài 8 tuần, một số khác có quy định linh hoạt hơn. Trong thời gian này, giáo viên được hưởng nguyên lương và phụ cấp.
Nam sinh điển trai học giỏi gây sốt khi tình nguyện "ấp" bé sơ sinh 1,1kgHình ảnh Nguyễn Hoàng Hiệp - nam sinh năm nhất Đại học Khoa học Thái Nguyên - ôm chặt sinh linh bé bỏng vào lồng ngực để truyền hơi ấm đã lay động cộng đồng mạng.
7 nhóm giáo viên được "trải thảm đỏ" tuyển dụng và hưởng phụ cấp đặc thùChính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo, trong đó xác định 7 nhóm giáo viên được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng với nhiều ưu đãi về phụ cấp tới 150%.
Đề xuất tăng lương giáo viên mầm non, kéo dài nghỉ thai sản lên 12 thángTăng lương cho giáo viên mầm non, nới lỏng định mức biên chế, kéo dài thời gian nghỉ thai sản lên 12 tháng là những giải pháp then chốt được chuyên gia Ngân hàng Thế giới đề xuất.
Thăng hạng giảng viên: Vướng ở cơ cấu viên chức, Bộ Giáo dục nói gì?Công dân hỏi việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên phát sinh khó khăn ở xác định cơ cấu viên chức. Bộ GD&ĐT có hướng dẫn tới các cơ sở giáo dục.
Sau vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Hà Nội “hoả tốc" siết chặt an toàn thực phẩmHà Nội yêu cầu các cơ sở cung ứng công khai nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm trước ngày 10/4 và Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra vi phạm trong bếp ăn bán trú thuộc thẩm quyền quản lý.
Trường học TPHCM siết an toàn bếp ăn, căng tin, phòng ngừa rủi roTrước bối cảnh an toàn tại trường học đang gây lo ngại dư luận, Sở GD&ĐT TPHCM vừa chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát toàn diện điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là bếp ăn và căng tin.
Đi làm thêm, sinh viên bị truy thu bảo hiểm y tế: Đúng hay sai?Trường hợp của một nữ sinh tại Hà Nội đặt ra câu hỏi: Đã đóng bảo hiểm y tế ở trường, khi đi làm thêm có phải đóng tiếp hay không? Và doanh nghiệp có được “giữ lương” để “ép” đóng bảo hiểm?
Gen Z chỉ chọn ngành học ra trường có lương cao là thực dụng?Thay vì mộng mơ về những "ngành hot" hào nhoáng, học sinh nay chọn nghề thực tế hơn với bộ ba câu hỏi sát sườn: Học phí bao nhiêu, mức lương ra trường và cơ hội việc làm thế nào?
Đào tạo luật trước “đề bài” AI và kinh tế sốTrong bối cảnh chuyển đổi số, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cần gắn với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và kinh tế số.