Trường học TPHCM siết an toàn bếp ăn, căng tin, phòng ngừa rủi ro
(Dân trí) - Trước bối cảnh an toàn tại trường học đang gây lo ngại dư luận, Sở GD&ĐT TPHCM vừa chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát toàn diện điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là bếp ăn và căng tin.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát toàn diện điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, trong đó có bếp ăn và căng tin (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Sở GD&ĐT TPHCM vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5, với chủ đề: “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”.
Theo chỉ đạo, các trường học cần tổ chức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế; đồng thời lồng ghép nội dung an toàn, vệ sinh lao động vào hoạt động giáo dục một cách thiết thực.
Điểm đáng chú ý là yêu cầu tăng cường trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ và phòng ngừa sự cố cho cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Điều này không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà hướng tới thay đổi hành vi trong môi trường học đường.
Cùng với đó, ngành giáo dục TPHCM cũng khuyến khích ứng dụng nền tảng số trong truyền thông, nhằm lan tỏa nhận thức về an toàn lao động, xây dựng trường học “xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong bối cảnh chuyển đổi số.
Trong bối cảnh an toàn thực phẩm đang là vấn đề “nóng”, nội dung rà soát điều kiện an toàn tại các cơ sở giáo dục được đặc biệt nhấn mạnh.
Các đơn vị được yêu cầu kiểm tra toàn diện những khu vực tiềm ẩn nguy cơ, bao gồm: Hệ thống điện, khu vực có nguy cơ cháy nổ, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, bếp ăn, căng tin, kho vật tư, hóa chất, khu vực sửa chữa, cải tạo, khu vực có nguy cơ cháy nổ, tai nạn…
Đây là những khu vực trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, đặc biệt tại các trường có tổ chức bán trú.
Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc kịp thời khắc phục hoặc đề xuất giải pháp xử lý nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn; đồng thời tăng cường tự kiểm tra, giám sát các hoạt động có yếu tố rủi ro.





