"Chỉ khi sáp nhập và tinh giản, tôi mới hiểu ổn định là... cái bẫy"Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý đất đai, anh Lưu Văn Bình quyết định về quê, vào làm nhà nước để ổn định cuộc sống. 8 năm sau, giờ anh thấm thía cái giá của tư tưởng "biên chế suốt đời".
Chấn chỉnh tình trạng làm việc cầm chừng trước thềm sáp nhậpBộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 155 về những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính đến hết tháng 6.
Từ bỏ công việc hái ra tiền để sang Đan Mạch làm… nông dânTốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, luôn đạt học bổng, năng nổ hoạt động ngoại khóa, Nguyễn Út Thương (27 tuổi) quyết định bỏ công việc dạy tiếng Anh để ra nước ngoài làm công việc tay chân.
Bộ Nội vụ quán triệt triển khai 2 Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trịSáng 18/5, Bộ Nội vụ tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 và 68 của Bộ Chính trị tại nhiều điểm cầu.
Về nước làm việc sau 8 năm ở Nhật, lao động sốc vì "sếp không tin tưởng"Dù từng có kinh nghiệm, kỹ năng, ngoại ngữ và tác phong tốt, nhiều lao động sau khi đi Nhật, Hàn về nước vẫn khó hòa nhập thị trường việc làm trong nước, phần lớn do chênh lệch kỳ vọng.
Mê cuộc sống ở Việt Nam, lao động Hàn nói "không có lý do về nước"Từ chuyến công tác một tháng, Kim Hee Yoon không ngờ mình sẽ gắn bó với Việt Nam hơn 8 năm và gọi đây là quê hương thứ hai.
Người tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa phải có bằng đại học trở lênDự thảo luật mới yêu cầu người làm việc tại bộ phận một cửa phải có trình độ đại học trở lên, có thể tuyển theo chế độ hợp đồng và đảm nhận nhiều nhiệm vụ hành chính.
Những vị trí có thể "không chuyên trách" trong bộ máy mớiDự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi cho phép bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cả cấp xã, cấp tỉnh và cộng đồng dân cư ở nhiều vị trí.
"Bơm nguồn lực" cho xã, phường để gánh vai trò mớiVận hành chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi nguồn lực mới cũng như đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, chuyên trách hơn để đáp ứng khối lượng công việc tăng, đảm bảo phục vụ dân, theo các đại biểu Quốc hội.
Biên chế, lương ngạch bậc "kìm chân" vị trí việc làm đã... 20 nămĐược nêu trong Luật Cán bộ, công chức từ năm 2008 nhưng đến nay cơ chế quản lý theo vị trí việc làm trong cơ quan nhà nước vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng về tính hiệu quả, theo đánh giá của các chuyên gia.
Phó Chủ tịch UBND xã sẽ kiêm lãnh đạo trung tâm hành chính côngDự thảo Nghị định mới quy định Chủ tịch UBND xã sẽ kiêm lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công, cơ quan đầu mối giải quyết thủ tục hành chính cấp xã.
Trung tâm phục vụ hành chính công ở tỉnh mới đảm nhận những việc gì?Dự kiến, trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh sẽ theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính trong toàn địa phương.