Mark Zuckerberg đã "chán" metaverse?

Thế Anh

(Dân trí) - Metaverse hiện không còn được xem là trọng tâm chính trong định hướng phát triển của Meta. Thay vào đó, công ty cho biết sẽ tập trung nhiều hơn vào AI.

Khoảng một năm trước, Mark Zuckerberg - Giám đốc điều hành của Meta, đã không thể ngừng nói về metaverse (vũ trụ ảo). Thậm chí, đây còn được coi là tương lai mà công ty hướng tới.

Mark Zuckerberg đã chán metaverse? - 1

Metaverse hiện không còn được xem là trọng tâm chính trong định hướng phát triển của Meta (CNBC).

Giữa tháng 3, Meta đưa ra thông báo sa thải thêm 10.000 nhân viên, đồng thời tạm ngừng hoạt động tuyển dụng mới đối với 5.000 vị trí. Động thái này nằm trong kế hoạch cắt giảm chi phí hoạt động nói chung của công ty.

Trong một bản ghi chú liên quan đến kế hoạch trên, Zuckerberg chỉ đề cập đến metaverse đúng 2 lần trong tổng số hơn 2.000 từ. Trong khi đó, AI (trí tuệ nhân tạo) còn được vị CEO nhắc tới 4 lần, đồng thời khẳng định rằng công nghệ này sẽ trở thành "khoản đầu tư lớn nhất" của Meta.

Có thể thấy, định hướng phát triển của Meta đang có một sự thay đổi lớn. Năm ngoái, việc xây dựng metaverse dường như trở thành nỗi ám ảnh đối với Zuckerberg. Đến hiện tại, Zuckerberg cho biết AI đang được tích hợp "vào mọi sản phẩm của công ty".

"Chúng tôi có cơ sở hạ tầng để thực hiện điều này ở quy mô chưa từng có và tôi nghĩ những trải nghiệm mà nó mang lại sẽ rất tuyệt vời", Zuckerberg chia sẻ về AI trong bản ghi chú.

Trí thông minh nhân tạo (AI) cũng là chủ đề chính được các giám đốc cấp cao của công ty thảo luận trong suốt khoảng thời gian quý IV năm ngoái đến nay. Ngược lại, metaverse hoàn toàn không được đề cập tới.

Meta đã tích cực ứng dụng AI để cải thiện khả năng nhắm mục tiêu đến người dùng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh quảng cáo của công ty. Zuckerberg còn nhấn mạnh rằng việc xây dựng siêu dữ liệu "là trung tâm để xác định tương lai của kết nối xã hội".

Mark Zuckerberg đã chán metaverse? - 2

Meta cho biết công ty sẽ tập trung nhiều hơn vào AI (Ảnh: Business Insider).

Tháng trước, Zuckerberg và Susan Li - Giám đốc tài chính mới của Meta, cho biết Reality Labs (bộ phận chính trách nhiệm chính cho việc phát triển metaverse) cũng sẽ phải đặt mục tiêu "hiệu quả" giống như phần còn lại của công ty. Theo đó, một số dự án của Reality Labs sẽ bị ngừng hoạt động trong năm nay.

"Trong "năm hiệu quả", chúng tôi tập trung vào việc hủy bỏ các dự án trùng lặp hoặc có mức độ ưu tiên thấp hơn và làm cho tổ chức trở nên tinh gọn nhất có thể", Zuckerberg cho biết.

Năm 2022, Reality Labs đã tiêu tốn của công ty gần 14 tỷ USD. Dự kiến, khoản lỗ trong năm 2023 của bộ phận này sẽ đạt mức 15 tỷ USD và tiếp tục tăng lên mức 20 tỷ USD vào các năm tới. Với những định hướng mới, mức độ thua lỗ được kỳ vọng sẽ giảm xuống.

Theo Business Insider