Khảo sát sản phẩm Chung khảo Nhân tài Đất Việt 2014

Giám khảo “chỉnh” thí sinh trước ngày đấu trí

(Dân trí) - Ngày 13/11, khảo sát hai sản phẩm lọt vào Chung khảo Nhân tài Đất Việt 2014, ứng dụng BOMCHAT và PAY POST, các bạn trẻ đã cho giám khảo thấy khát vọng làm chủ CNTT. Qua khảo sát giám khảo cũng đưa ra những nhận định giúp thí sinh hoàn thiện hơn nữa sản phẩm.

ng dụng BOMCHAT - Gọi điện HD miễn phí, được trưởng nhóm Đậu Ngọc Huy cho biết, đây là ứng dụng mạng xã hội trên di động cho phép người sử dụng gửi tin nhắn, gọi điện chất lượng cao miễn phí, làm quen, kết nối bạn bè, chia sẻ nhật ký. Các tính năng độc đáo của BOMCHAT có thể kể đến như: gọi điện HD miễn phí, nhạc chờ, nhạc nền, chữ ký cuộc gọi, hẹn giờ nhắn tin, xem ai ghé thăm trang cá nhân.

Tiến sỹ Nguyễn Khắc Lịch làm việc với nhóm nghiên cứu, phát triển ứng dụng BOMCHAT
Tiến sỹ Nguyễn Khắc Lịch làm việc với nhóm nghiên cứu, phát triển ứng dụng BOMCHAT

Đậu Ngọc Huy cho biết, nhóm của mình bắt tay vào việc nghiên cứu, phát triển ứng dụng từ tháng 6/2012. Qua hai năm nghiên cứu đến giữa năm 2014, nhóm của Huy bắt đầu đưa sản phẩm đến với người dùng. Thực tế sản phẩm hiện nay chưa có doanh thu và người sử dụng cũng không nhiều.

Để đưa ra đánh giá khách quan nhất, Tiến sỹ Nguyễn Khắc Lịch đã trực tiếp tải ứng dụng BOMCHAT cài vào điện thoại của mình. Tiến sỹ Lịch yêu cầu trưởng nhóm làm rõ những tính năng độc đáo của BOMCHAT so với các sản phẩm đang được ứng dụng trên điện thoại hiện nay. Đặc biệt, điều giám khảo băn khoăn, dù sản phẩm đã được đưa ra ngoài thị trường nhưng người dùng còn hạn chế.

Giải thích lý do sản phẩm của mình còn ít người sử dụng, trưởng nhóm Đậu Ngọc Huy cho biết, rào cản lớn nhất của nhóm hiện nay là vấn đề tài chính nên không thể quảng cáo để đưa ứng dụng đến đông đảo người dân. Huy cho biết, hiện nay nhóm của mình đã dừng mọi hoạt động quảng cáo để chuyển hướng sang việc bắt tay với một nhà mạng hướng tới mục tiêu cùng khai thác ứng dụng.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Khắc Lịch nhiều sản phẩm ứng dụng trên di động như của nhóm Huy không cần phải chi quá nhiều tiền cho quảng cáo nhưng người dùng vẫn rất lớn, đem lại lợi nhuận rất cao. Tiến sỹ Lịch đưa ra ví dụ cụ thể đó là ứng dụng Whatsapp có hàng trăm triệu người dùng và đã được Facebook mua với giá 19 tỷ đô la đợt đầu năm 2014.

Bước đầu Tiến sỹ Nguyễn Khắc Lịch đánh giá sản phẩm có kỹ thuật và giao thức tốt. Tiến sỹ Lịch cũng yêu cầu nhóm tác giả nói rõ hơn nữa mong muốn, hướng phát triển của sản phẩm trong thời gian tới. Với những khó khăn về tài chính thì nhóm của Huy mong muốn thời gian tới có bao nhiêu tiền để đầu tư cho sản phẩm của mình và phát triển ra thị trường như thế nào?

Về vấn đề trên, Huy cho biết, hiện tại nhóm của mình đang làm việc với đối tác ở Nhật Bản để nhận được khoản đầu tư khoảng 100.000 đô la. Đổi lại nhà đầu tư sẽ đem ứng dụng BOMCHAT ra thị trường nước ngoài ít cạnh tranh và có nhiều tiềm năng hơn.

Hệ thống thanh toán đa dịch vụ tại quầy - PAY POST, được trưởng nhóm Vũ Quốc Dũng cho biết, hệ thống được xây dựng cung cấp đặc thù choTổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietNam Post). Mục đích của hệ thống nhằm phục vụ hình thức thu hộ, chi hộ, chuyển tiền tại quầy, giúp cho VietNam Post dễ dàng hợp tác với các đối tác nhờ thu, nhờ chi theo các hình thức khác nhau.

Tiến sỹ Nguyễn Khắc Lịch làm việc với nhóm nghiên cứu, phát triển ứng dụng BOMCHAT
Nhóm xây dựng Hệ thống thanh toán đa dịch vụ tại quầy, trình bày với giám khảo kết quả thực tế của sản phẩm

Làm việc với nhóm tác giả, Tiến sỹ Nguyễn Khắc Lịch đặc biệt quan tâm đến việc triển khai Hệ thống thanh toán đa dịch vụ tại quầy đem lại hiệu quả kinh tế cho VietNam Post cụ thể ra sao? Ngoài ra, Tiến sỹ Lịch còn quan tâm đến vấn đề an ninh, an toàn cho hệ thống trong trường hợp có tin tặc tấn công phá hoại.

Những vấn đề giám khảo đặt ra được trưởng nhóm Vũ Quốc Dũng cho biết, từ năm 2010, Hệ thống thanh toán đa dịch vụ tại quầy được triển khai trên 500 điểm, thực hiện hơn 3 triệu giao dịch với tổng số tiền là 1.900 tỷ đồng. Tính đến tháng 10/2014, Hệ thống thanh toán đa dịch vụ tại quầy được triển khai tới 3.500 điểm, thực hiện hơn 19 triệu giao dịch với tổng số tiền lên đến 24.000 tỷ đồng.

Khảo sát thực tế Hệ thống thanh toán đa dịch vụ tại quầy, Tiến sỹ Nguyễn Khắc Lịch còn đề nghị những nhân viên trực tiếp thao tác trên hệ thống nói rõ những ưu, nhược điểm. Một nhân viên tại quầy giao dịch tại Bưu cục Thăng Long (số 5 Phạm Hùng, Hà Nội) nói: “Nhiều khách hàng cảm thấy hài lòng với Hệ thống thanh toán đa dịch vụ tại quầy. Thực tế, khi sử dụng hệ thống chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều”, nhân viên Bưu cục Thăng Long chia sẻ.

Quang Phong