Giải thưởng Nhân tài Đất Việt: Căng thẳng ngay từ vòng chấm sơ khảo

(Dân trí) - Sáng 7/11, tại trụ sở Hội Tin học Việt Nam, Hội đồng sơ khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2015 bắt đầu chấm các sản phẩm dự thi trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

Hội đồng chấm sơ khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt

 

Thay mặt Hội đồng chấm sơ khảo, TS Nguyễn Long - Chủ tịch Hội đồng giám khảo lĩnh vực CNTT cho biết: Trong 10 ngày qua, thành viên của Hội đồng đã đọc rất kỹ lưỡng hồ sơ các sản phẩm dự thi. Đến ngày hôm nay lựa chọn được hơn 50 sản phẩm vào vòng chấm sơ khảo. Dự kiến Hội đồng chấm sơ khảo sẽ lựa chọn 18-20 sản phẩm vào vòng chấm chung khảo. Đáng chú ý năm nay có một số sản phẩm do nhóm thí sinh người Việt Nam đang học tập và sinh sống ở nước ngoài cũng gửi về dự thi cho thấy sức hút ngày càng lớn của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt (NTĐV) đối với cộng đồng xã hội.

TS Nguyễn Long cho biết chất lượng sản phẩm dự thi năm nay khá đồng đều và chất lượng nên công tác chấm thi sẽ rất căng thẳng
TS Nguyễn Long cho biết chất lượng sản phẩm dự thi năm nay khá đồng đều và chất lượng nên công tác chấm thi sẽ rất căng thẳng

Năm nay ngoài sự góp mặt “quen thuộc” của các vị giám khảo đã gắn bó nhiều năm với Giải thưởng NTĐV 10 năm qua, Hội đồng sơ khảo cũng đã mời PGS.TS Lê Sỹ Vinh – Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. PGS.TS Lê Sỹ Vinh là một trong những tri thức trẻ trở về nước làm việc sau nhiều năm học tập nghiên cứu tại nước ngoài, anh đã hoàn thành luận án tiến sĩ công nghệ thông tin tại ĐH Heinrich Heine (CHLB Đức) khi mới 25 tuổi.

 

PGS.TS Lê Sỹ Vinh - Gương mặt mới trong Hội đồng chấm sơ khảo Giải thưởng NTĐV lĩnh vực CNTT
PGS.TS Lê Sỹ Vinh - Gương mặt mới trong Hội đồng chấm sơ khảo Giải thưởng NTĐV lĩnh vực CNTT

Vừa qua PGS.TS Lê Sỹ Vinh cùng đồng nghiệp ở ĐH Quốc gia Hà Nội công bố kết quả nghiên cứu xây dựng và phân tích thành công hệ gen của 3 người thuộc một gia đình người Việt trên tạp chí Journal of Biosciences.

 

Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng NTĐV hi vọng năm nay sẽ có nhiều giải thưởng cao
Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng NTĐV hi vọng năm nay sẽ có nhiều giải thưởng cao

Vui mừng trước thông tin mà TS Nguyễn Long cung cấp, Nhà báo Phạm Huy Hoàn – Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng NTĐV bày tỏ: "Trong những năm qua các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao Giải thưởng NTĐV, sự thành công của Giải thưởng này có sự đóng góp rất lớn của các nhà khoa học uy tín trong công tác chấm thi. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học đã nhiều năm tâm huyết đồng hành cùng với Giải thưởng. Với sự tham gia của thành viên mới trong Hội đồng chấm sơ khảo là PGS.TS Lê Sỹ Vinh tôi tin rằng chất lượng chấm sơ khảo cho đến chấm chung khảo sẽ ngày càng được nâng cao. Hi vọng Giải thưởng NTĐV năm nay sẽ có nhiều giải cao".

Đúng 8h30, Hội đồng chấm sơ khảo chính thức làm việc và ngay lập tức đã có những cuộc thảo luận rất sôi nổi giữa các thành viên đối với từng sản phẩm được lựa chọn. Dự kiến công tác chấm sơ khảo Giải thưởng NTĐV sẽ hoàn tất vào ngày 8/11. Kết quả vòng sơ khảo và công bố các sản phẩm được lọt vào vòng chung khảo sẽ được công bố tại buổi họp báo diễn ra vào ngày 10/11 tới đây.

 

Công tác chấm sơ khảo căng thẳng ngay từ đầu
Công tác chấm sơ khảo căng thẳng ngay từ đầu

 

TS Hoàng Lê Minh phân tích thế mạnh và nhược điểm của một sản phẩm dự thi
TS Hoàng Lê Minh phân tích thế mạnh và nhược điểm của một sản phẩm dự thi

 

Gương mặt căng thẳng của các thành viên chấm thi
Gương mặt căng thẳng của các thành viên chấm thi

 

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt: Căng thẳng ngay từ vòng chấm sơ khảo - 7

 


Năm 2015 là năm thứ 11 liên tục Giải thưởng NTĐV tiếp nhận bài dự thi ở lĩnh vực Công nghệ thông tin 

Năm 2015 là năm thứ 11 liên tục Giải thưởng NTĐV tiếp nhận bài dự thi ở lĩnh vực Công nghệ thông tin 

 

Theo thống kê từ Ban tổ chức, năm nay có gần 200 sản phẩm dự thi trong lĩnh vực CNTT, trong đó 55 sản phẩm được ban giám khảo sàng lọc để đưa vào vòng chấm sơ khảo. Hội đồng Giám khảo sẽ tiếp tục thảo luận và dự kiến chọn ra 20 sản phẩm vào vòng Chung khảo. Các sản phẩm được tuyển chọn và chia thành 3 nhóm gồm Ứng dụng di động, các sản phẩm CNTT triển vọng (chưa được áp dụng thực tế) và sản phẩm CNTT thành công (đã từng được áp dụng thực tế).

Năm 2015 là năm thứ 11 liên tục Giải thưởng NTĐV tiếp nhận bài dự thi ở lĩnh vực: Công nghệ thông tin (CNTT), đồng thời tiếp nhận, đánh giá các công trình khoa học trong các lĩnh vực Khoa học công nghệ, Y dược, Môi trường. Cũng như những năm trước đây, lĩnh vực CNTT tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Danh sách các thành viên trong Hội đồng chấm sơ khảo Giải thưởng NTĐV

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức danh

1

Hội Tin học Việt nam

TS. Nguyễn Long

Tổng Thư Ký

2

VNCERT

TS Nguyễn Khắc Lịch

Phó GĐ

3

TTTH VPCP

TS. Phùng Văn Ổn

Giám Đốc Trung Tâm Tin học

4

Hội Tin học Việt Nam

Ông Lê Hồng Hà

Phó chủ tịch

5

Ban Công nghệ - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

ThS. Đặng Mạnh Phổ

Giám đốc

6

Viện CNTT

PGS.TS Lương Chi Mai

Phó Viện Trưởng

7

Đại học Bách Khoa Hà Nội

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng

Viện trưởng Viện CNTT

8

Viện Tin học Nhân Dân

Hoàng Quốc Lập

Viện trưởng

9

Viện CNPM&NDS

Hoàng Lê Minh

Viện trưởng

10

Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

GS-TS Nguyễn Thanh Thuỷ

Phó Hiệu trưởng

11

Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

PGS-TS Lê Sỹ Vinh

 

Nhóm phóng viên