Elon Musk hủy thương vụ 44 tỷ USD với Twitter

Thế Anh

(Dân trí) - Trong một bức thư do luật sư thay mặt Elon Musk gửi đi, vị tỷ phú cho biết muốn kết thúc thương vụ trị giá 44 tỷ USD mua lại công ty này.

Nội dung của bức thư cho biết rằng "Twitter đã không tuân thủ các nghĩa vụ với hợp đồng của mình". Luật sư của Musk tuyên bố rằng Twitter đã không cung cấp cho vị tỷ phú thông tin kinh doanh mà ông yêu cầu.

Elon Musk hủy thương vụ 44 tỷ USD với Twitter - 1

Giá cổ phiếu của Twitter đã giảm 6% sau thông tin Musk muốn hủy thương vụ mua lại (Ảnh: CNBC).

"Twitter đã thất bại hoặc từ chối cung cấp những thông tin này. Twitter đã phớt lờ yêu cầu của ông Musk. Đôi khi, họ từ chối vì những lý do có vẻ không chính đáng hoặc chỉ cung cấp những thông tin không đầy đủ và không sử dụng được", luật sư của Musk cho biết.

Chưa dừng lại ở đó, trong bức thư, luật sư của Musk còn cáo buộc Twitter đã vi phạm thỏa thuận sáp nhập vì đưa ra "những tuyên bố không chính xác về mặt trọng yếu". Cáo buộc này dựa trên đánh giá sơ bộ của Musk về các tài khoản giả mạo trên nền tảng Twitter.

Trong khi đó, Bret Taylor - chủ tịch hội đồng quản trị của Twitter, khẳng định rằng công ty vẫn luôn thực hiện theo các cam kết trong thỏa thuận và sẽ lên kế hoạch theo đuổi đến cùng các hành động pháp lý.

"Chúng tôi tự tin rằng mình sẽ thắng thế", Taylor cho biết.

Sau thông tin trên, giá cổ phiếu của Twitter đã giảm 6%. Theo CNBC, sự việc này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian dài. Theo các điều kiện của thỏa thuận, Musk sẽ phải trả 1 tỷ USD khi rút khỏi thương vụ này. Tuy nhiên, với những động thái từ chủ tịch hội đồng quản trị của Twitter, có vẻ như công ty đang tìm mọi cách để Musk phải tuân thủ theo thỏa thuận ban đầu.

Theo www.cnbc.com