Bán thùng rác ảo với giá 250.000 USD

Thế Anh

(Dân trí) - Một nghệ sĩ có biệt danh Robness đã rao bán thành công hình ảnh động của một chiếc thùng rác dưới dạng NFT với mức giá 250.000 USD.

Tác phẩm này có tên 64 Gallon Toter, được bán thông qua nền tảng giao dịch NFT SuperRare. Nó được Robness tạo ra bằng cách lấy hình ảnh chiếc thùng rác trên Internet và thêm vào đó một số hiệu ứng gây ảo giác, rối mặt.

Robness giải thích rằng tác phẩm này được tạo ra như một "nghệ thuật của sự thịnh nộ", và là lối thoát để anh bày tỏ sự tức giận của mình trước hàng loạt sự việc diễn ra trong cuộc sống.

Bán thùng rác ảo với giá 250.000 USD - 1

Tác phẩm NFT do Robness tạo ra.

Hình ảnh này được tải lên từ vài năm trước, nhưng đã bị gỡ bỏ khỏi nền tảng với lý do vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, tác phẩm này đã bất ngờ được khôi phục và thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà sưu tập. Cuối cùng, một nhà sưu tập đã liên hệ với Robness để tìm hiểu về tác phẩm này.

"Đó là một trong 3 chiếc thùng rác trên SuperRare và tôi đã bán nó cho một nhà sưu tập. Anh ấy đã gọi cho tôi vì muốn biết thêm về câu chuyện ở phía sau tác phẩm. Chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ trong khoảng 30-45 phút. Sau đó, tôi đã bán tác phẩm cho anh ta", Robness nói.

Theo Mashable, số tiền 250.000 USD từ việc bán tác phẩm NFT đã giúp cho cuộc sống của Robness trở nên tốt đẹp hơn. Anh không còn phải ngủ ở trong xe hay làm những công việc lặt vặt.

Gần đây, một chàng trai tại Indonesia đã kiếm được hơn một triệu USD chỉ bằng cách bán những bức ảnh selfie của bản thân dưới dạng NFT. Những điều này cho thấy cơn sốt NFT trong thế giới tiền điện tử vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo sea.mashable.com