Xông lá thuốc để phòng Covid-19, bé gái úp mặt vào nồi nước sôi nguy kịch

Hoàng Lê

(Dân trí) - Trông lúc gia đình cho xông lá thuốc để phòng Covid-19, bé gái bất ngờ lên cơn co giật, úp mặt vào nồi nước sôi và gánh hậu quả đau lòng.

Ngày 18/12, khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho biết, vừa qua BV tiếp nhận một trường hợp gặp tai nạn đau lòng tại nhà.

Bệnh nhân là bé gái T.L.N.P. (14 tuổi, ở Đồng Nai) được BV tỉnh Đồng Nai chuyển đến trong tình trạng bỏng nặng. Khai thác bệnh sử, trước đó em được gia đình cho xông lá thuốc để phòng Covid-19 .

Trong lúc xông em đột ngột lên cơn co giật và ngã úp mặt vào nồi nước xông đang sôi khoảng một phút, sau đó bất tỉnh. Khi gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu, khu vực đầu - mặt - cổ bé đã bị nước sôi "nấu chín".

Tại BV Nhi Đồng 2, bệnh nhi phải trợ thở bằng máy, truyền dịch nuôi ăn, khống chế nhiễm trùng từ các vết bỏng bằng kháng sinh mạnh.

Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng sau này, ngoại hình và sinh hoạt của bé sẽ ảnh hưởng nặng, vì các sẹo dính để lại.

Xông lá thuốc để phòng Covid-19, bé gái úp mặt vào nồi nước sôi nguy kịch - 1

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Trước trường hợp này không lâu, vào cuối tháng 10 PV Dân trí từng ghi nhận nhiều trường hợp bỏng nước sôi, phải nằm điều trị dài ngày tại BV Nhi Đồng 1, cũng vì cha mẹ cho xông hơi với suy nghĩ sẽ "diệt" được Covid-19.

Các bác sĩ chia sẻ, ở Việt Nam thói quen xông hơi diễn ra khá phổ biến, kể cả có bệnh hay không, và khi người lớn xông thì cũng tiến hành xông cho con cháu. Trẻ em da còn mỏng nên rất dễ bị tổn thương. Đã có trường hợp trẻ bị bỏng nặng vùng kín có thể dẫn đến sẹo co rút, mất chức năng, mất thẩm mỹ. Ngoài ra, trẻ còn có thể bị ngộp, ngộ độc trong quá trình xông.

Bác sĩ khẳng định, xông thuốc lá, tinh dầu chỉ giúp làm dịu triệu chứng hô hấp, dịu thần kinh, giảm đau nhức chứ không thể giúp ngăn ngừa hay chữa khỏi bệnh Covid-19.

Do đó, các bậc cha mẹ lưu ý không lạm dụng xông hơi, không được xông trực tiếp vào người, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 30 tháng, trẻ có tiền sử động kinh, sốt co giật hay người dị ứng với tinh dầu. Với trẻ có bệnh lý nền, cần tuân thủ theo tư vấn và chỉ định từ bác sĩ.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh, nếu muốn phòng Covid-19 chỉ cần giữ vệ sinh sạch sẽ, tuân thủ 5K, cho trẻ uống thuốc bổ và tiêm vaccine với những trẻ đủ tuổi.