Nghệ AN:

Xe khách vận chuyển hơn 600kg nội tạng động vật bốc mùi

(Dân trí) - Chiếc xe khách trên đường chở hơn 600kg nội tạng động vật từ Bắc vào Nam để tiêu thụ thì bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Xe khách vận chuyển hơn tạ nội tạng động vật không giấy tờ

Sáng 17/5, Trung tá Lê Hồng Sơn - trạm phó Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An) cho PV Dân trí biết, vụ việc được Tổ công tác của đội thực hiện vào khoảng 16h30’, ngày 16/5/16 tại km418 QL1A, thuộc địa bàn xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An.

Theo đó, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, các chiến sĩ CSGT trạm Diễn Châu đã đón lõng trên quốc lộ 1A.

Khi chiếc xe khách mang biển số 76B-002.88 do lái xe Nguyễn Văn Dẫn (SN 1982, trú tại Tánh Lộ, Quảng Ngãi) đến địa bàn xã Diễn Hồng thì tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Chiếc xe khách vận chuyển số nội tạng động vật.
Chiếc xe khách vận chuyển số nội tạng động vật.
Số nội tạng động vật được bỏ trong thùng xốp đã có dấu hiệu bốc mùi.
Số nội tạng động vật được bỏ trong thùng xốp đã có dấu hiệu bốc mùi.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện phía dưới hầm xe có chứa 10 thùng xốp, bên trong có chứa hơn 600kg sản phẩm động vật gồm: óc, chân, lưỡi, ngẩu pín...

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Điều đáng nói, lô hàng này đã bốc mùi. Theo đó, trạm CSGT Diễn Châu đã lập biên bản bàn giao cho Trạm thú y Diễn Châu xử lý.

“Sau khi bị bắt giữ, nhà xe cũng như tài xế không muốn hợp tác nên phải mất gần 2 tiếng đồng hồ đấu tranh mới đưa được xe cùng tang vật về trạm để xử lý”, Trung tá Lê Hồng Sơn cho biết.

Nguyễn Duy