Vụ trẻ tử vong bất thường sau tiêm phòng lao: Chuyên môn không có sai sót?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc cháu bé sơ sinh ở xã Nga Trường (Thanh Hoá) tử vong bất thường sau khi tiêm phòng lao, theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn thì quy trình tiêm phòng cho cháu bé không có vấn đề gì sai sót.

Theo ông Nguyễn Hữu Dự,  Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn, sau khi xảy ra sự việc cháu Đậu Ngọc Phú tử vong, Trung tâm Y tế huyện đã cử người xuống địa phương, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên.

Vụ trẻ tử vong bất thường sau tiêm phòng lao: Chuyên môn không có sai sót?
Gia đình đang mong chờ kết luận từ cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về cái chết bất thường của cháu bé.

Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn cũng đã thành lập đoàn, đến thăm hỏi động viên gia đình, ghi nhận thông tin từ người thân của cháu Phú với những diễn biến có liên quan đến sự việc cháu Phú bị tử vong; đồng thời làm rõ quy trình nhận vắc xin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa đưa về Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn, rồi từ đây chuyển về Trạm y tế xã để tiến hành tiêm cho các trẻ… Hiện, lọ vắc xin tiêm cho cháu Phú đã được cơ quan công an thu giữ, niêm phong để phục vụ điều tra.

“Sự ra đi của cháu bé (cháu Phú) là quá đột ngột. Qua điều tra, quá trình chuyên môn không có vấn đề gì sai sót cả”, ông Dự nói. 

Cũng theo ông Dự, sau khi làm việc tại Trạm y tế xã Nga Trường, đại diện gia đình, những người có liên quan, đoàn kiểm tra nhận định ban đầu về nguyên nhân cái chết của cháu Phú là bị suy hô hấp và không có liên quan đến vắc xin.

Ông Dự chia sẻ: “Trong hơn 27 năm công tác tôi chưa thấy xảy ra trường hợp nào như thế này trên địa bàn huyện. Đây là sự việc vô cùng đáng tiếc. Nguyên nhân cuối cùng của sự việc phải chờ cơ quan cấp trên mới rõ được”.

Trước đó, trao đổi với Dân trí, chị Mai Thị Linh (mẹ cháu Phú) tỏ ra nghi ngờ về quá trình tiêm tại Trạm y tế xã Nga Trường. Theo đó, việc cất giữ và phân loại vắc xin trong buổi sáng ngày tiêm cho trẻ tại Trạm y tế xã có nhiều nghi vấn. 

“Thùng lưu trữ vắcxin để tiêm cho các cháu dưới 1 tuổi và trên 1 tuổi đều được đựng chung vào một chỗ. Hôm đó, cháu nhà tôi lại là người tiêm đầu tiên, không hiểu rõ chuyên môn nên tôi cũng không để ý loại vắc xin con mình được tiêm như thế nào”, chị Linh nói.

Phía Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn cho hay, khi cháu Phú được đưa đến cấp cứu thì đã tử vong từ trước đó nên mọi nỗ lực cấp cứu với cháu Phú đều bất thành.

Sở Y tế Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị y tế cơ sở tường trình, làm rõ sự việc liên quan đến sự việc trên. Hiện nguyên nhân cái chết của cháu Phú vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thái Bá