Vụ thai phụ tử vong vì chuyển viện chậm: Chưa có cơ sở xác định người nhà xin chuyển viện?

(Dân trí) - Sáng 10/9, trong buổi Họp báo thường kỳ quý III-2014 do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức, Sở Y tế tỉnh này đã công bố nguyên nhân tử vong mẹ con sản phụ Lê Thị Thu.

Nguyên nhân tử vong: nghĩ nhiều đến tắc mạch ối (?)

Theo đó, nguyên nhân tử vong mẹ là do ngưng tuần hoàn và hô hấp chưa rõ nguyên nhân, nghĩ nhiều đến tắc mạch ối. Tinh thần thái độ phục vụ của y, bác sĩ trong phiên trực là đúng quy định, tích cựcȬ có trách nhiệm.

Riêng việc đối chất giữa người nhà bệnh nhân và Trung tâm Y tế TP Huế (đơn vị bao gồm Bệnh viện TP Huế), BS Hoàng Hữu Nam, PGĐ Sở Y tế cho biết: “Theo tinh thần công văn số 1661/CV-CQĐT ngày 4/9/2014 của Cơ ɱuan Cảnh sát Điều tra – Công an TP Huế, việc đối chất giữa hai bên sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp”.

Nội dung mẹ con sản phụ tử vong được giành nhiều thời gian quan tâm trong buổi họp báo

Nội dung mẹ con sản phụ tử vonɧ được giành nhiều thời gian quan tâm trong buổi họp báo

BS Nam cũng giải thích cuộc đối chất tưởng chừng đã diễn ra nhưng sau đó hoãn lại (điều này đã gây ra bức xúc cho người nhà, mới đây nhiều người thân trong nhà sản phụ tử vong đã mặc áo tang, cầm di ảnh đến Sở Y tế - PV), “chúng tôi dự định vào sáng 6/8 sẽ đối chất, nhưng vào ngày 5/8 cơ quan công an điều tra đến Sở yêu cầu nói chúng tôi hoãn đối chất và sẽ đối chất sau”.

Báo chí đặt câu hỏi “Tại sao không xử lý các cán bộ của Bệnh viện TP Huế?”. BS Nam trả lời, do chưa tìm ra sai phạm, thiếu sót chuyên môn và tinh thần, thái độ làm việc gì sai của các y bác sĩ ở bệnh viện này nên không kỷ luật cán bộ nào.

ȼp class="MsoNormal">Hiện tại, Sở Y tế còn phải dựa vào kết quả giám định pháp y tỉnh thêm một lần nữa để xem xét nguyên nhân tử vong (nhiều khả năng nghĩ đến do tắc mạch ối) như đã nói ở trên có chính xác là nguyên nhân cuối cùng hay không.

Chưa có cơ sở xác định ý kiến người nhà xin chuyển viện

Một vấn đề mấu chốt nhất của câu chuyện này là người nhà có ý kiến xin chuyển viện khi thấy chị Thu có sức khỏeȠyếu nhưng Bệnh viện thành phố Huế không cho. Sở đã giải thích trên sự tiếp xúc của 3 phía đầu mối:

Thứ nhất, với các thành viên kíp trực ngày 7/7 và 9/7, tất cả đều khẳng định không có việc người nhà và sản phụ xin chuyển lênȠtuyến trên điều trị.

Thứ hai, đối với anh Dương Anh Tuấn (chồng chị Thu) và anh Tiến (anh họ sản phụ Thu) cho rằng ngày 7/7 và 9/7 có điện thoại đến chị Phạm Thị Trung Thu – nhân viên phòng TCHC của bệnh viện (là bạn học củaȠanh Tiến) nhờ xin bác sĩ chuyển viện. Sở đã làm việc với chị Thu và chị Thu cho rằng có việc anh Tiến nhờ xin chuyển viện cho sản phụ Thu.

“Tuy nhiên, sáng ngày 9/7 khi nhân viên này (chị Trung Thu – PV) đến làm việc và đến ɫhoa sản để dự định đặt vấn đề xin chuyển viện thì có gặp vợ chồng sản phụ tại phòng làm việc của bác sĩ khoa sản. Và khi từ cửa bước vào, nhân viên này nói ‘muốn xin chuyển viện à’ thì sản phụ Lê Thị Thu lại bảɯ rằng ‘Thôi, sinh ở đây cũng được’. Vì vậy nhân viên này không đặt vấn đề xin chuyển viện với bác sĩ nữa”, trích từ báo cáo Sở Y tế.

Nội dung mẹ con sản phụ tử vong được giành nhiều thời gian quan tâm trong buổi họp báo

Người nhà kéo đến Sở Y tế Thừa Thiên Huế cuối tháng 8 vừa qua yêu cầu làm rõ trách nhiệm và nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ con sản phụ Thu

Thứ ba, tìm hiểu thêm với các sản phụ và người nhà nhập viện, nằm tại phòng chờ sinh và được thực hiện thủ thuật sáng ngày 9/7 với sản phụ Lê Thị Thu thì khẳng định không nghe, không biết việc xɩn chuyển viện của chị Lê Thị Thu, và đều có cùng nhận định là BS Hùng (BS điều trị) và các y tá trực đều rất nhiệt tình, nhẹ nhàng, quan tâm chăm sóc người bệnh, không hề có biểu hiện gì đáng phàn nàn.

PV đặt câu hỏi, sản phụ Thu đã chết nhưng trong việc xác minh ý kiến của chị Trung Thu cho rằng sản phụ thích sinh ở Bệnh viện thành phố Huế (câu ‘thôi, sinh ở đây cũng được’ của sản phụ Thu nói với chị Trung Thu – PV) liệu có khách ɱuan hay không vì người đã mất thì làm gì đối chứng được câu nói của mình? Thì đại diện Sở Y tế không trả lời được.

Và cuối cùng, trong kết luận của Sở Y tế khẳng định “Đối với ý kiến của người nhà xin chuyển viện nhưng không ȑược chấp thuận, hiện nay Sở Y tế chưa có cơ sở để xác định”. Nhiều PV các báo tại buổi họp đã cảm thấy không được thỏa mãn với bản kết luận vụ việc của Sở này.

Đại Dương