Huế:

Vụ sốt xuất huyết nghi chuyển viện chậm: Bệnh nhân đã tử vong

(Dân trí) - Vào khoảng cuối giờ chiều hôm nay (31/10), bệnh nhân Lê Thị Hoa (30 tuổi, trú phường Kim Long, TP Huế) đã tử vong sau thời gian gần 1 tuần điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, BV Trung ương Huế.

Trước đó, chị Hoa nhập bệnh viện của Trung tâm Y tế TP Huế ngày 21/10. Được chẩn đoán là sốt xuất huyết, các bác sĩ ở đây đã điều trị bệnh nhân theo đúng quy trình.

Tuy nhiên, đến ngày 23/10, chị Hoa bị xuất huyết ở âm đạo, ho ra máu và chảy máu chân răng. Gia đình xin bác sĩ chuyển viện vì thấy bệnh nặng nhưng không được. Đến ngày 24/10, chị Hoa bị bụng phình to, gia đình tiếp tục xin Trung tâm Y tế TP Huế chuyển lên tuyến trên nhưng bất thành. Sáng hôm sau, vì tình hình nguy kịch, người bệnh đã được trung tâm này chuyển lên BV Trung ương Huế.

Đến lúc này, chị Hoa bị rất nặng khi suy đa phủ tạng, tràn dịch màn phổi, nhiễm trùng máu, nhiều cơ quan bị tổn thương nghiêm trọng. Dưới sự điều trị khẩn trương, dùng rất nhiều biện pháp cấp cứu, tăng sức đề kháng cho người bệnh của y bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu. Nhưng vì bệnh quá nặng, nên chị Hoa đã không qua khỏi, mất vào cuối giờ chiều 31/10.

Chồng chị Hoa đã gửi đơn lên cơ quan điều tra
Chồng chị Hoa đã gửi đơn lên cơ quan điều tra

Hiện anh Huỳnh Viết Linh (chồng chị Hoa) vừa gửi đơn lên cơ quan điều tra Công an tỉnh TT-Huế phản ánh về những việc làm tắc trách của Bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế TP Huế (không cho vợ mình chuyển viện) dẫn đến cái chết của chị Hoa.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế tỉnh TT-Huế đang khẩn trương tiến hành làm rõ vụ việc trong những ngày qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc.

Đại Dương