Vụ 6 người ngộ độc cá nóc: Một người đã tử vong

(Dân trí) - Một người trong vụ ngộ độc cá nóc tại huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã tử vong, một người khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, sau khi tiếp nhận 6 nạn nhân bị ngộ độc cá nóc, bệnh viện đã thực hiện các biện pháp điều trị tích cực như đặt nội khí quản, cho thở máy và các thuốc hỗ trợ khác.

Tuy nhiên, đến chiều 26/12, một nạn nhân đã tử vong, một người khác đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. Đối với 4 người còn lại tạm thời vượt qua nguy kịch nhưng cần theo dõi sát vì vẫn có nguy cơ diễn biến nặng. 

Vụ 6 người ngộ độc cá nóc: Một người đã tử vong - 1
Trong 6 nạn nhân bị ngộ độc cá nóc đã có 1 người chết, 1 người đang trong tình trạng nguy kịch.

 Chiều tối ngày 26/12, ông Ngô Văn Vương - Chủ tịch UBND xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn) xác nhận, nạn nhân tử vong là ông Đồng Trinh Hoa, 48 tuổi. Ông Hoa là người đứng ra tổ chức bữa ăn có món cá nóc khiến 6 người ngộ độc.

"Xã đã ra bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Đối với nạn nhân Đồng Trinh Hoa đã được gia đình đưa thi thể về nhà để tổ chức mai táng", ông Vương thông tin.

Theo Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, độc tố có trong cá nóc là tetrodotoxin. Độc tố này tập trung nhiều ở gan, thận, tụy, cơ quan sinh sản, mắt, mang, da, máu của cá. Độc tố tăng mạnh vào mùa cá sinh sản. Chỉ cần ăn khoảng 10g thịt cá nóc có độc tố là bị ngộ độc, trường hợp nặng gây liệt toàn thân, da tím tái, trụy tim... Hiện vẫn chưa có thuốc giải độc đặc hiệu đối với độc tố của cá nóc.

Như Dân trí thông tin, tối 25/12, ông Đồng Trinh Hoa tổ chức ăn uống tại gia đình. Trong bữa ăn có món cá nóc mú khiến 6 người bị ngộ độc. Người dân địa phương đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

 Quốc Triều

Dòng sự kiện: Tử vong vì món ăn lạ