Việt Nam tiếp nhận thêm 1,5 triệu liều vaccine Covid-19 AstraZeneca

Tú Anh

(Dân trí) - Ngày 9/12, AstraZeneca và VNVC đã đưa hơn 1,5 triệu liều vaccine Covid-19 về Việt Nam, đạt mốc 30 triệu liều và hoàn thành giai đoạn đầu của hợp tác cung ứng vaccine.

Như vậy, giai đoạn một cung ứng 30 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca đã hoàn thành.

Giai đoạn 2 sẽ được bắt đầu cung ứng vào cuối tháng 12/2021 và tiếp tục trong năm 2022. Trong giai đoạn này, AstraZeneca cung ứng thêm 25 triệu liều vaccine.

Việt Nam tiếp nhận thêm 1,5 triệu liều vaccine Covid-19 AstraZeneca - 1

Trước đó, ngày 2/11, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Vương quốc Anh, AstraZeneca và VNVC đã kí kết để cung ứng thêm 25 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam.

Vaccine Covid-19 của AstraZeneca là vaccine đầu tiên được cấp phép và sử dụng trong chương trình tiêm chủng phòng Covid-19 của Việt Nam. Tiếp đó, Việt Nam cho phép lưu hành thêm nhiều vaccine phòng Covid-19 khác như Pfizer, Moderna, Sinopharm...

Việt Nam đang tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho người dân, trẻ em từ 12-17 tuổi, tiến tới bao phủ mũi 3 cho người thuộc nhóm nguy cơ cao, đồng thời xin ý kiến tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Bộ Y tế khẳng định, trong giai đoạn tới đây hoàn toàn đủ vaccine để bao phủ cho hầu hết người dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, đủ 2 mũi trong năm nay và trong quý IV ít nhất tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm một mũi vaccine.

Cho đến nay, hơn hai tỷ liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca đã được cung cấp cho hơn 170 quốc gia, và hơn hai phần ba số liều này đã được chuyển tới các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp.

Vaccine này được ước tính đã giúp ngăn ngừa 50 triệu ca nhiễm Covid-19, 5 triệu ca nhập viện và giúp cứu sống hơn một triệu người nhiễm Covid-19.