Ca mắc Covid-19 cộng đồng tăng nhanh, một quận ở Đà Nẵng nâng cấp độ dịch

Khánh Hồng

(Dân trí) - Trong ngày 9/12, Đà Nẵng ghi nhận 180 ca mắc Covid-19, trong đó có 152 ca cộng đồng. Đà Nẵng cũng đã nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3 đối với quận Liên Chiểu.

Chiều 9/12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 180 ca mắc Covid-19.

Trong đó, có 26 đã được cách ly tại nhà, 2 ca trong khu phong tỏa và 152 ca cộng đồng.

Đáng chú ý, trong 152 ca cộng đồng có đến 111 ca là công nhân Công ty Matrix (quận Liên Chiểu) phát hiện qua lấy mẫu test nhanh dương tính.

Ca mắc Covid-19 cộng đồng tăng nhanh, một quận ở Đà Nẵng nâng cấp độ dịch - 1

Ngành y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm cho người dân (Ảnh: CTV).

Số ca cộng đồng còn lại gồm: 12 ca lấy mẫu đại diện hộ gia đình phường Hòa Minh và 2 ca lấy mẫu hộ gia đình phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), một ca là nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần lấy mẫu định kỳ, một ca khám nghĩa vụ quân sự tại quận Sơn Trà test nhanh dương tính, 25 ca đi khám và lấy mẫu tại các cơ sở y tế trên địa bàn (trong đó có 2 công nhân công ty Matrix).

Ngành y tế nhận định có 166/180 ca mắc mới có khả năng lây lan cho cộng đồng. Riêng Công ty Matrix ghi nhận đến 113 ca cộng đồng đều là công nhân làm việc tại công ty.

Hiện toàn TP Đà Nẵng có 219 điểm phong tỏa cứng. Từ ngày 16/10 đến nay, địa phương này ghi nhận 2.187 ca Covid-19.

Trong ngày 9/12, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3 (nguy cơ cao) đối với toàn địa bàn quận Liên Chiểu. Thời gian áp dụng nâng cấp độ từ 12h trưa cùng ngày.

Những ngày qua, số ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đang tăng nhanh, tập trung nhiều ở quận Liên Chiểu.