Việt Nam đối mặt với tình trạng thiếu hụt điều dưỡng nghiêm trọng
(Dân trí) - Điều dưỡng là một trong những trụ cột của hệ thống y tế, đóng vai trò quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân. Tuy nhiên, số lượng điều dưỡng ở nước ta đang rất thiếu.
Ngày 19/3, tại Hội nghị Điều dưỡng Ngoại khoa Quốc tế lần thứ VII với chủ đề "Nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và năng lực quản lý điều dưỡng" do Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) tổ chức, các chuyên gia cho biết, Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ điều dưỡng trên vạn dân thấp nhất thế giới.

TS.BS Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông phát biểu tại hội nghị (Ảnh: T.T).
Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh: "Điều dưỡng là một bộ phận sống còn của hệ thống y tế", chiếm gần 60% tổng số nhân lực y tế toàn cầu.
Theo GS.TS Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa Việt Nam, điều dưỡng không chỉ thực hiện công việc chăm sóc bệnh nhân mà còn tham gia nghiên cứu khoa học, đưa ra những sáng kiến mang tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.
Tuy nhiên, theo thống kê của Hội Điều dưỡng Việt Nam, nước ta đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực điều dưỡng. Năm 2024, tỷ lệ điều dưỡng tại Việt Nam chỉ đạt 18/10.000 dân, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu, bằng 1/8 các quốc gia phát triển.
Hội Điều dưỡng Việt Nam đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 25 điều dưỡng/10.000 dân vào năm 2025 và 33 điều dưỡng/10.000 dân vào năm 2030.
Dự báo của Bộ Y tế cho thấy, từ năm 2021 - 2030, cả nước cần bổ sung khoảng 173.400 bác sĩ và 313.900 điều dưỡng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe.
TS.BS Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, hội nghị với hơn 500 chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước đến từ Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản, Canada và Đài Loan (Trung Quốc), với 30 báo cáo chuyên môn mang đến những góc nhìn đa chiều và kinh nghiệm tiên tiến trong lĩnh vực điều dưỡng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, đội ngũ điều dưỡng luôn tiên phong trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc (Ảnh: T.T).
Các chuyên gia cũng khuyến nghị cần đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyển dụng điều dưỡng để tăng cường số lượng điều dưỡng. Việc cải thiện hệ thống điều dưỡng không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn góp phần giảm tải cho bác sĩ, tối ưu hóa nguồn nhân lực và mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn cho người bệnh.