Viên sỏi trang trí hồ cá bịt kín thực quản cháu bé 3 tuổi

Vân Sơn

(Dân trí) - Thấy viên sỏi dùng để trang trí hồ cá có màu sắc bắt mắt, bệnh nhi đã cầm chơi rồi vô thức bỏ vào miệng khiến dị vật lọt xuống bịt kín thực quản.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố Hồ Chí Minh cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp hóc dị vật đặc biệt nguy hiểm. Bệnh nhi là cháu bé 3 tuổi, ngụ tại quận 8, TPHCM được chuyển đến trong tình trạng hoảng loạn, bụng trướng, quấy khóc. 

Viên sỏi trang trí hồ cá bịt kín thực quản cháu bé 3 tuổi - 1
Viên sỏi nhẵn, hình ê-líp đã bịt kín thực quản của bệnh nhi

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình được biết, trước khi tai nạn xảy ra, cháu thấy viên sỏi dùng để trang trí hồ cá có màu sắc bắt mắt nên cầm chơi. Bé có thói quen khi chơi đồ vật hay ngậm vào miệng. Tối cùng ngày trước khi đi ngủ, cháu vẫn cầm viên sỏi trong tay, sau đó bất ngờ khóc, khó thở. 

Sau khi kiểm tra không thấy viên sỏi, ba mẹ của bé đã móc họng để kích thích cho con nôn ói nhưng không thành công. Sự lo lắng của người lớn càng khiến bé rơi vào hoảng loạn. Bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đi cấp cứu.  

Viên sỏi trang trí hồ cá bịt kín thực quản cháu bé 3 tuổi - 2
Hình ảnh dị vật sau khi được bác sĩ nội soi gắp ra ngoài

Kết quả chụp X-quang ngực thẳng nghiêng, bác sĩ phát hiện trong thực quản bệnh nhi có dị vật tròn 1,5x1,5cm. Bằng phương pháp nội soi, các bác sĩ đã gắp thành công viên sỏi hình ê-líp ra khỏi thực quản cho bệnh nhi. Sau can thiệp, sức khỏe của bé nhanh chóng bình phục. 

Từ tai nạn trên, bác sĩ khuyến cáo, trẻ nhỏ thường thích khám phá thế giới bằng mọi giác quan, kể cả miệng. Do vậy, trẻ rất dễ nuốt phải những vật như đồng xu, hòn bi, kim băng, viên thuốc, cúc áo, mảnh đồ chơi, pin cúc áo và hạt quả. 

Ngoài việc không cho trẻ chơi những món đồ có kích thước nhỏ có thể nhét lọt các lỗ tự nhiên trên cơ thể, các bậc phụ huynh cần trang bị những kỹ năng sơ cứu căn bản để kịp thời hỗ trợ khi trẻ chẳng may bị hóc sắc dị vật.