Viêm họng đỏ - bệnh cần lưu ý trong mùa lạnh

(Dân trí) - Viêm họng đỏ là bệnh thường gặp khi thay đổi thời tiết, vào mùa lạnh. Bệnh do virus gây ra nên có tốc độ lây lan rất nhanh.

Trẻ em khi bị viêm họng đỏ nếu không được theo dõi, xử lý tốt dễ bị bội nhiễm gây viêm tai giữa cấp, viêm mũi xoang cấp hoặc viêm phế quản.

 

Triệu chứng:

 

Viêm họng đỏ bắt đầu rất đột ngột, người bệnh thấy ớn lạnh nhưng sau đó lại bị sốt cao trên 39oC, nhức đầu và đau mỏi mình. Kèm theo đó là bị đau rát họng, đặc biệt khi nuốt, uống nước hiện tượng đau họng càng tăng lên và người bệnh có cảm giác họng bị khô.

 

Viêm họng đỏ ở trẻ em thường có triệu chứng sưng, đau hạch cổ.

 

Đau họng đỏ thường kéo dài trong vài ngày. Sau đó sốt giảm dấn, hiện tượng đau rát họng cũng không còn. Nếu không có bội nhiễm, viêm họng đỏ sẽ khỏi hẳn sau từ 5 đến 7 ngày.

 

Khi bị viêm họng đỏ, xử lý như thế nào?

 

Điều quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi, giữ ấm. Đồng thời nên uống nhiều vitamin C tăng sức đề kháng cho cơ thể

 

Khi bị viêm họng đỏ, chủ yếu là chỉ điều trị triệu chứng. Có thể điều trị giảm sốt, nhức đầu, đau mỏi bằng aspirin, analgin, paracetarmol…

 

Có thể chống đau rát họng bằng cách súc họng với nước muối ấm, dung dịch clorat kali 1% hoặc B.B.M pha gói 5g trong một cốc nước ấm. Nên súc họng nhiều lần trong ngày và ngậm lâu trong miệng.

 

Với trẻ em nên nhỏ mũi bằng argyrol 1% mỗi ngày và chỉ dùng kháng sinh trong trường hợp bị bội nhiễm và cần có chỉ định của bác sĩ.

 

Hồng Hải