Vết thương nhỏ ngoài da khiến người đàn ông suýt mất mạng chỉ vì chủ quan

Nam Phương

(Dân trí) - Trong lúc cắt cỏ, người đàn ông (Hà Nội) cảm giác có gì đó bắn vào bụng, song thấy vết thương bên ngoài nhỏ ông nghĩ không nguy hiểm. Sau đó ông bị đau bụng dữ dội, dị vật đã đâm thủng ruột non.

Bệnh nhân là ông B.V.T 55 tuổi, ở Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội. Theo lời kể gia đình, sáng sớm 6/9 ông đi làm công việc cắt cỏ. Trong lúc lao động, ông cảm giác có vật gì đó bắn vào bụng nhưng ông nghĩ không nghiêm trọng vì vết thương ngoài ra da rất nhỏ, không chảy nhiều máu. Khi đó ông không có phương tiện bảo hộ. Tuy nhiên, đến trưa ông thấy bụng đau dữ dội.

Vết thương nhỏ ngoài da khiến người đàn ông suýt mất mạng chỉ vì chủ quan - 1
Bệnh nhân chỉ bị một vết thương rất nhỏ ngoài ra.

Lúc này gia đinh vội đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cấp cứu. BSCKI Nguyễn Đức Thảo, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cho biết bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng có vết thương tại vùng bụng, đau bụng dữ dội... Sau khi thăm khám chụp X-quang và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ xác định có một dị vật cứng dài khoảng 3cm đã đâm xuyên qua da vào trong ổ bụng và gây thủng ruột non. Dị vật gây chảy máu trong ổ bụng dù vết thương bên ngoài da rất nhỏ.

Ngay lập tức bệnh nhân được đưa lên phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật ra khỏi ổ bụng cầm máu và khâu lỗ thủng ruột.

Vết thương nhỏ ngoài da khiến người đàn ông suýt mất mạng chỉ vì chủ quan - 2
Dị vật gây thủng ruột non.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ. Ê kíp phẫu thuật đã lấy được dị vật ra khỏi ổ bụng là một thanh sắt dài khoảng 3,5 cm, đồng thời xác định được vị trí quai ruột bị dị vật đâm thủng. Bệnh nhân được khâu tổn thương bảo tồn ruột và được chuyển về khoa ngoại theo dõi và điều trị tiếp.

BS Thảo cho biết tình trạng bệnh nhân hiện ổn định. May mắn là bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời nếu không có thể gây nguy hiểm cho tính mạng.

Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất từng tiếp nhận cấp cứu nhiều trường hợp do thiếu bảo hộ lao động mà gây ra hậu quả khôn lường. Vì thế, bác sĩ khuyên những người lao động sử dụng các các trang thiết bị bảo hộ lao động như mũ, kính, quần áo bảo hộ, giày... khi làm việc để tránh xảy ra các tai nạn lao động không mong muốn như trên. Những trường hợp không may bị tai nạn lao động cần đến ngay cơ sở y tế để khám và được cấp cứu kịp thời