TPHCM phát hiện ổ dịch trên tàu Ashico Victoria, 9 thuyền viên dương tính

Vân Sơn Quốc Anh

(Dân trí) - Tàu Ashico Victoria quốc tịch Panama nhưng chủ tàu là một công ty Việt Nam. Tàu xuất phát từ Ấn Độ đến TPHCM, 9 thuyền viên trên tàu dương tính với SARS-CoV-2.

Trưa 27/5, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM, đại diện Cảng vụ Hàng hải TPHCM thông tin về ổ dịch tàu Ashico Victoria.

Cụ thể, tàu Ashico Victoria mang quốc tịch Panama nhưng chủ tàu là công ty cổ phần thiết bị và vận tải hàng hải Á Châu (Việt Nam). Tàu này xuất phát từ Ấn Độ ngày 16/5 và đến trạm hoa tiêu Vũng Tàu tối 21/5.

TPHCM phát hiện ổ dịch trên tàu Ashico Victoria, 9 thuyền viên dương tính - 1

Nhiều tàu thuyền vận tải quốc tế qua lại và neo đậu tại khu vực phao số 0 (ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngày 24/5, Cảng vụ Hàng hải TP nhận văn bản của chủ tàu thông báo 17 thuyền viên có triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau nhức toàn thân, mất vị giác.

Sáng 25/5, Cảng vụ tổ chức họp với các đơn vị liên quan và đại diện chủ tàu và thống nhất đưa thuyền viên lên cạn. Sau đó, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đưa cano ra đón thuyền viên lên bờ.

Trong đó, 9/17 thuyền viên được HCDC lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính SARS-Cov-2 ngày 26/5.

Cảng vụ Hàng hải TP đã yêu cầu chủ tàu sẵn sàng thuyền viên mới trong trường hợp tất cả các thuyền viên được đưa đi cách ly tập trung.

Hiện tàu neo đậu ở phao số 0 (Vũng Tàu), không vào cảng TPHCM. Theo kế hoạch thì tàu này vào làm hàng ở cảng TPHCM.

Từ ổ dịch trên tàu Ashico Victoria, Cảng vụ Hàng hải TP kiến nghị UBND TP hạn chế cho phép tàu từ những quốc gia có nhiều ca bệnh (như Ấn Độ) cập cảng TPHCM để giảm nguy cơ xâm nhập bệnh.

Liên quan đến sự việc 9 thuyền viên trên tàu Ashico Victoria dương tính với SARS-CoV-2, chiều 27/5, Công ty Cổ phần Thiết bị và Vận tải Hàng hải Á Châu (chủ tàu) đã có thông tin thêm.

Theo chủ tàu, trong hành trình chở gạo từ Ấn Độ về TPHCM, các thuyền viên có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi, đau họng. Trước khi tàu về đến vùng biển Việt Nam, phía chủ tàu đã chủ động báo cáo tình hình sức khỏe của thuyền viên đến Cảng vụ Hàng hải TPHCM, các cơ quan chức năng liên quan đề nghị được hỗ trợ phòng chống dịch.

Theo hướng dẫn từ phía Cảng vụ, khi tàu về đến vùng biển Vũng Tàu trong chiều 25/5 đã neo đậu tại điểm neo, không cập cảng, không gần đất liền, để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tối cùng ngày, HCDC TPHCM đã đưa thuyền viên đi cách ly.

Chủ tàu cho rằng họ đã chủ động báo cáo, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho các thuyền viên, góp phần làm giảm tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh.