TPHCM: Lo lắng khi đưa con đi tiêm Quinvaxem

(Dân trí) - Bế con đến chích ngừa tại trạm y tế phường 11, quận Gò Vấp chị Nguyễn Thu Thủy chia sẻ: “Dù tỷ lệ tai biến do Quinvaxem là rất nhỏ nhưng mình vẫn thấy phân vân.

Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng thành phố chiều 11/11 cho biết, sáng cùng ngày các quận huyện trên địa bàn đã bắt đầu đợt tiêm vắc-xin Quinvaxem trở lại cho trẻ. Hiện chưa có báo cáo nào về các trường hợp phản ứng nặng, tai biến xảy ra sau tiêm. Tất cả các điểm chủng ngừa đều thực hiện triệt để quy định mỗi buổi chỉ tiêm tối đa cho 50 trẻ.

Phải mất khoảng 3 tháng để thành phố hoàn thành tiêm bù cho trẻ
Phải mất khoảng 3 tháng để thành phố hoàn thành tiêm bù cho trẻ

Mặc dù đẩy mạnh phổ biến kiến thức đến các bậc phụ Huynh nhưng những trường hợp bị tai biến sau tiêm chủng dẫn tới việc tạm ngưng vắc-xin Quinvaxem trước đây vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với nhiều gia đình. Bế con đến tiêm ngừa tại trạm y tế phường 11, quận Gò Vấp chị Nguyễn Thu Thủy chia sẻ: “Dù tỷ lệ tai biến do Quinvaxem là rất nhỏ nhưng mình vẫn thấy phân vân. Hy vọng sau đợt tạm ngưng để kiểm tra chất lượng vắc-xin và an toàn trong tiêm chủng của Bộ Y tế con mình và các bé khác sẽ được bình an vô sự”.

BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng, cho biết, ngành y tế đang giám sát chặt chẽ độ an toàn và quy trình tiêm chủng tại các trạm y tế, điểm chủng ngừa trên toàn thành phố. Trung tâm Y tế dự phòng cũng theo dõi, để nắm được và báo cáo về các trường hợp phản ứng, tai biến sau tiêm nếu có.
 
Kết thúc ngày tiêm chủng đầu tiên toàn thành phố chưa ghi nhận bất kỳ ca tai biến nào.
 
 BS Nguyễn Đắc Thọ cho biết: “Phản ứng phụ sau khi chích ngừa là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, phụ huynh không nên quá hoang mang vì những phản ứng nguy hiểm rất hiếm khi xảy ra. Các bậc cha mẹ nên tìm hiểu kỹ thông tin về những phản ứng phụ ngay tại điểm tiêm chủng để làm chủ được những phản ứng sau tiêm ở trẻ.
 
Những phản ứng nguy hiểm thường chỉ xảy ra trong vòng 30 phút sau tiêm nên phụ huynh cần lưu lại thêm 30 phút tại điểm tiêm chủng để được theo dõi và xử lý kịp thời nếu trẻ xuất hiện tình trạng: Nổi ban, mề đay, sưng môi, phù mắt, khó thở, mất tri giác.

 

Sau thời gian 30 phút, phụ huynh cần theo dõi trẻ tại nhà ít nhất 24 tiếng. Trong thời gian này trẻ sẽ gặp những phản ứng thông thường: Đau nơi tiêm, quấy khóc, biếng ăn, nổi ban, sốt nhẹ.
 
Các phản ứng nặng rất hiếm gặp cần được can thiệp y tế gồm: Sốt cao trên 390C, khóc thét kéo dài, tím tái, khó thở, co gồng và các biểu hiện bất thường khác. Trong trường hợp này, trẻ cần được nhanh chóng đưa đến bệnh viện để được chăm sóc”.

Vân Sơn