Quảng Trị: Một trẻ tử vong sau khi tiêm Quinvaxem?

(Dân trí) - Sau khi được tiêm chủng vắc-xin Quinvaxem “5 trong 1”, bé 2 tháng tuổi bắt đầu có dấu hiệu bỏ bú, nôn mửa, người tím tái, vài ngày sau thì tử vong. Người nhà bé cho rằng nguyên nhân cái chết có thể do tiêm vắc-xin?

Ngày 11/11, gia đình bé Hồ Văn Chinh (hơn 2 tháng tuổi, ở bản Pa Roi, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã đưa bé về nhà an táng. Theo thông tin từ người nhà, ngày 5/11 gia đình đưa bé Chinh đến cơ sở y tế tại vùng Lìa, huyện Hướng Hóa để tiêm chủng vắc-xin Quinvaxem “5 trong 1”. Sau khi tiêm khoảng vài tiếng thì bé Chinh bắt đầu có biểu hiện quấy khóc, bỏ bú, nôn mửa, người tím tái.

Đến sáng sớm ngày 6/11, bé Chinh được gia đình đưa đến trạm xá xã khám. Ngay sau đó, bé được chuyển lên bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa cấp cứu rồi tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Đến ngày 10/11, bé Chinh đã tử vong tại bệnh viện. Người nhà bé nghi ngờ, nguyên nhân dẫn đến cái chết có thể do tiêm vắc xin Quinvaxem.

Ông Nguyễn Văn Dàn, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết, trước đó bé R. nhập viện trong tình trạng rối loạn nhịp thở, rối loạn tim mạch, đồng tử giãn. Qua chụp phim các bác sĩ phát hiện bé bị viêm phổi phải. Sau 4 ngày điều trị, bé vẫn bị suy hô hấp, suy đa phủ tạng và tử vong. Ông Dàn cũng cho rằng, rất có thể việc tiêm vắc-xin đã gây ra tương tác với viêm phổi. Tuy nhiên phải chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi mới xác định chính xác.

Đăng Đức