TPHCM: Hơn 45.000 ca Covid-19, máu điều trị thiếu khắp nơi

Thế Anh

(Dân trí) - Ngày 22/7, Việt Nam ghi nhận 6.194 ca mắc mới, trong đó TPHCM chiếm 4.218 trường hợp.

Bộ trưởng Y tế: "Không để hệ thống y tế quá tải"

Trước đó, cuối ngày 21/7, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp với các lực lượng của Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Tiền Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Long An để triển khai công tác phòng chống dịch.

TPHCM: Hơn 45.000 ca Covid-19, máu điều trị thiếu khắp nơi - 1

Bộ trưởng Bộ Y tế cùng bộ phận phía Nam đã thống nhất chỉ đạo phân loại các trường hợp nghi nhiễm; nhiễm; trường hợp bệnh nhân tiến triển và bệnh nhân nặng.

Theo đó, tại TPHCM và các địa phương phía Nam dự báo tiếp tục có diễn biến phức tạp, số ca bệnh sẽ gia tăng, và đặc biệt có thể xuất hiện bệnh nhân nặng trong thời gian tới đây. Do đó song song với việc giảm số ca mắc thì việc giảm tỷ tử vong được coi là nhiệm vụ ưu tiên, hàng đầu.

Về giảm tải hệ thống y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng bộ phận phía Nam đã thống nhất chỉ đạo phân loại các trường hợp nghi nhiễm; nhiễm; trường hợp bệnh nhân tiến triển và bệnh nhân nặng.

"Không để hệ thống y tế quá tải, hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong. Bộ Y tế đã có kế hoạch thiết lập trung tâm hồi sức cấp vùng để sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi cần", Bộ trưởng Long nhấn mạnh. Xem thêm tại đây.

Dịch Covid-19 phức tạp, máu điều trị thiếu khắp mọi nơi

TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: "Tình trạng khan hiếm máu do dịch bệnh đã xảy ra vài lần từ đầu năm 2020 nhưng đây là lần đầu tiên, các Trung tâm Truyền máu trên cả nước đối mặt với tình hình hết sức khó khăn và căng thẳng bởi dịch bệnh lan rộng và khó kiểm soát hơn".

TPHCM: Hơn 45.000 ca Covid-19, máu điều trị thiếu khắp nơi - 2

Nhiều địa phương không thể tổ chức hiến máu trong thời gian dài như: Bắc Ninh, Bắc Giang, TPHCM…., lượng máu tiếp nhận giảm nghiêm trọng. Trong khi nhu cầu sử dụng máu tại các bệnh viện cả tuyến TW lẫn tuyến tỉnh vẫn rất lớn, gồm cả chế phẩm máu cho điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

Trên thực tế, khắp mọi nơi đều xảy ra tình trạng thiếu máu. Không chỉ thiếu máu chia theo nhóm máu, mà còn thiếu chế phẩm tiểu cầu, nhiều nơi có thời điểm chỉ cung cấp được 50 - 70% nhu cầu máu là thực trạng lúc này.

Tại Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy, công tác tiếp nhận máu và tiểu cầu từ nguồn hiến tình nguyện của Bệnh viện Chợ Rẫy bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo TS.BS Lê Hoàng Oanh, Giám đốc Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy, lượng tiểu cầu dự trữ tại Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ còn vỏn vẹn 13 đơn vị.

TPHCM: Hơn 45.000 ca Covid-19, máu điều trị thiếu khắp nơi - 3

Số lượng máu dự trữ tại Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ còn 2.198 đơn vị và lượng tiểu cầu dự trữ còn vỏn vẹn 13 đơn vị.

Bên cạnh đó, số lượng máu dự trữ tại trung tâm cũng chỉ còn 2.198 đơn vị, trong khi lượng máu sử dụng trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở thời điểm hiện tại trung bình 200-300 đơn vị/ngày.

"Mỗi ngày, chúng tôi chỉ tiếp nhận được khoảng từ 15-17 người đến hiến máu", TS.BS Lê Hoàng Oanh chia sẻ.

Lãnh đạo Trung tâm hiến máu Chợ Rẫy cho biết, việc đảm bảo nguồn máu để cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân, trong đó có cả những bệnh nhân mắc Covid-19 cần phải truyền máu, trở thành thách thức lớn đối với đơn vị trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Xem thêm tại đây.

Người dân đội mưa lớn đi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đợt 5

Ngày 22/7, toàn TPHCM đồng loạt tổ chức tiêm vắc xin diện rộng đợt 5 ở khắp các quận, huyện trong chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 lớn nhất từ trước đến nay.

Ghi nhận của PV tại điểm tiêm nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (quận 11), từ 7h sáng, người dân đã bắt đội mưa để về điểm này làm thủ tục tiêm chủng.

TPHCM: Hơn 45.000 ca Covid-19, máu điều trị thiếu khắp nơi - 4

Từ 7h sáng, người dân đã bắt đội mưa để về điểm này làm thủ tục tiêm chủng.

"Mưa gió có là gì đâu, tiêm vắc xin là trên hết, nghe được tiêm mừng lắm. Tôi tiêm vắc xin để cảm thấy yên tâm hơn khi mà mỗi ngày TPHCM ghi nhận thêm nhiều F0", một người dân cho biết. (Ảnh: Phạm Nguyễn)

8h sáng, những mũi vắc xin đầu tiên của đợt tiêm chủng thứ 5 đồng loạt được các y bác sĩ tiêm cho người dân. Xem thêm tại đây.

Phun khử khuẩn toàn địa bàn TPHCM trong 7 ngày

Trao đổi với Dân trí ngày 22/7, đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đơn vị sẽ mở đợt cao điểm phun khử khuẩn diện rộng trên toàn địa bàn thành phố.

Dự kiến, cao điểm sẽ bắt đầu từ ngày 23/7 và kết thúc ngày 29/7, với mục tiêu khử khuẩn toàn bộ quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Theo kế hoạch tổ chức tiêu độc, khử khuẩn tại địa bàn TPHCM, 20 xe chuyên dụng của các lực lượng sẽ được huy động.

TPHCM: Hơn 45.000 ca Covid-19, máu điều trị thiếu khắp nơi - 5

Lữ đoàn Phòng hóa 87 thực hiện phun xịt, khử khuẩn tại một địa điểm ở TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Cụ thể, các phương tiện thực hiện gồm 4 xe chuyên dụng của Bộ Tư lệnh TPHCM, 6 xe chuyên dụng của các địa phương, 4 xe của Lữ đoàn phòng hóa 87, 6 xe của Tiểu đoàn 38 (Phòng Hóa, Quân khu 7) cùng 2 xe dẫn đường.

"Trong ngày 23/7, các lực lượng sẽ thực hiện tiêu độc, khử khuẩn tại thành phố Thủ Đức và huyện Bình Chánh. Theo dự kiến, mỗi ngày, các lực lượng sẽ thực hiện phun khử khuẩn từ 2 đến 4 quận, huyện, tùy thuộc vào tình hình và phạm vi địa bàn. Về cơ bản, cao điểm sẽ kết thúc vào ngày 29/7 và hoàn thành mục tiêu khử khuẩn toàn bộ TPHCM", đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin. Xem thêm tại đây.