Phun khử khuẩn toàn địa bàn TPHCM trong 7 ngày

Quang Huy

(Dân trí) - Trong 7 ngày tới, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ phối hợp với các đơn vị thực hiện tiêu độc, khử khuẩn tất cả quận, huyện và TP Thủ Đức. Dự kiến, 20 xe chuyên dụng cùng 2 xe dẫn đường sẽ tham gia cao điểm.

Trao đổi với Dân trí ngày 22/7, đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đơn vị sẽ mở đợt cao điểm phun khử khuẩn diện rộng trên toàn địa bàn thành phố.

Dự kiến, cao điểm sẽ bắt đầu từ ngày 23/7 và kết thúc ngày 29/7, với mục tiêu khử khuẩn toàn bộ quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Theo kế hoạch tổ chức tiêu độc, khử khuẩn tại địa bàn TPHCM, 20 xe chuyên dụng của các lực lượng sẽ được huy động.

Cụ thể, các phương tiện thực hiện gồm 4 xe chuyên dụng của Bộ Tư lệnh TPHCM, 6 xe chuyên dụng của các địa phương, 4 xe của Lữ đoàn phòng hóa 87, 6 xe của Tiểu đoàn 38 (Phòng Hóa, Quân khu 7) cùng 2 xe dẫn đường.

"Trong ngày 23/7, các lực lượng sẽ thực hiện tiêu độc, khử khuẩn tại thành phố Thủ Đức và huyện Bình Chánh. Theo dự kiến, mỗi ngày, các lực lượng sẽ thực hiện phun khử khuẩn từ 2 đến 4 quận, huyện, tùy thuộc vào tình hình và phạm vi địa bàn. Về cơ bản, cao điểm sẽ kết thúc vào ngày 29/7 và hoàn thành mục tiêu khử khuẩn toàn bộ TPHCM", đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin.

Phun khử khuẩn toàn địa bàn TPHCM trong 7 ngày - 1

Lữ đoàn Phòng hóa 87 thực hiện phun xịt, khử khuẩn tại một địa điểm ở TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh TPHCM sắp kết thúc quãng thời gian 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Đến nay, số ca mắc mới mỗi ngày trên địa bàn vẫn có xu hướng gia tăng.

Một ngày trước đó, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đưa ra đánh giá, dịch Covid-19 trên địa bàn chưa đạt đỉnh và sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp những ngày tới. Thành phố cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, thậm chí cần tăng cường, siết chặt một số biện pháp.

Phó Bí thư Thành ủy thành phố cũng thông tin thêm, thời gian tới, TPHCM sẽ chuyển trọng tâm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, thay vì tập trung ngăn chặn dịch tại các vùng nguy cơ cao, các lực lượng sẽ tăng cường ở vùng đệm phía ngoài để bảo vệ, củng cố và mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19.

Sáng 22/7, Bộ Y tế công bố thêm 2.433 bệnh nhân mắc Covid-19 tại TPHCM. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, thành phố đã ghi nhận 43.776 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, cao nhất trong các tỉnh, thành cả nước.