TPHCM: Cân não đổi tư thế thai nhi, cứu em bé nguy cơ tử vong trong bụng mẹ

Hoàng Lê

(Dân trí) - Em bé bị dị tật tim bẩm sinh nặng lại có tư thế nằm trong bụng mẹ không thuận lợi, khiến các bác sĩ hai bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM rất cân não trong ca phẫu thuật can thiệp đặc biệt.

Sau khi lập gia đình 3 tháng, chị V. (27 tuổi, quê Thanh Hóa, sống tại Bình Dương) có thai và đi khám định kỳ theo lịch hẹn. Ban đầu, người phụ nữ có biểu hiện động thai nhẹ, nhưng sau 4 tuần điều trị thuốc và dưỡng thai thì tình trạng ổn định dần. Lúc thai đạt 12 tuần tuổi, chị V. đi sàng lọc dị tật thai, cho có kết quả nguy cơ thấp.

Tuy nhiên khi thai được 20 tuần, em bé được phát hiện có bất thường ở tim qua siêu âm, nên bác sĩ giới thiệu chị V. đến bệnh viện chuyên khoa Sản khám tư vấn và điều trị.

TPHCM: Cân não đổi tư thế thai nhi, cứu em bé nguy cơ tử vong trong bụng mẹ - 1

Khi thai được 20 tuần tuổi, chị V. phát hiện em bé có dị tật tim (Ảnh: BV).

Tại Bệnh viện Từ Dũ, sau khi tiến hành các kiểm tra, em bé được chẩn đoán bị dị tật tim bẩm sinh nặng không có lỗ van động mạch phổi - hở van 3 lá - vách liên thất kín (PAIVS), xét nghiệm ARRAY cho thấy bộ nhiễm sắc thể của thai nhi bình thường.

Sau đó, chị V. được Bệnh viện Từ Dũ phối hợp với các chuyên gia siêu âm Bệnh viện Nhi Đồng 1 cùng theo dõi và đánh giá sự tiến triển của thai.

Trải qua thời gian theo dõi hơn 2 tháng, ngày 30/5, các bác sĩ của cả 2 bệnh viện đã hội chẩn và quyết định can thiệp bào thai bán cấp để cứu em bé. Bởi nếu không can thiệp, em bé có nguy cơ tử vong trong bụng mẹ hoặc tiến triển thành tim một thất, không có khả năng phẫu thuật sửa chữa sau sinh.

TPHCM: Cân não đổi tư thế thai nhi, cứu em bé nguy cơ tử vong trong bụng mẹ - 2

Em bé chào đời thời điểm hơn 35 tuần tuổi, sau khi được thông tim ngay trong bụng mẹ (Ảnh: BV).

Cuộc mổ dù chỉ kéo dài hơn 40 phút nhưng diễn ra căng thẳng. Vì tư thế em bé nằm trong bụng mẹ không thuận lợi cho phẫu thuật can thiệp vào buồng tim, nên sau khi tiến hành gây mê, các bác sĩ phải cố gắng nỗ lực điều chỉnh tư thế thai nhi về vị trí thuận lợi nhất.

Sau bước điều chỉnh, dưới hướng dẫn của siêu âm, bác sĩ đã dùng kim luồng vào buồng tim qua động mạch phổi để xử trí các bất thường, nong van động mạch phổi. Kết quả kiểm tra tim thai qua siêu âm sau đó cho thấy dòng chảy qua van động mạch phổi tốt, không tràn dịch màng ngoài tim.

Hiện tại, sức khỏe 2 mẹ con ngày càng tốt lên. Các lần khám thai và theo dõi tiếp theo cho thấy, em bé tăng trưởng về cân nặng và các chỉ số sinh học khác đều rất tốt.

TPHCM: Cân não đổi tư thế thai nhi, cứu em bé nguy cơ tử vong trong bụng mẹ - 3

Hiện tại, bé được theo dõi ở Bệnh viện Nhi đồng 1, với sức khỏe tiến triển tốt (Ảnh: BV).

Đến ngày 9/7 (khi thai hơn 35 tuần tuổi), chị V. thấy bụng đau quặn từng cơn nên vào bệnh viện kiểm tra dù chưa đến ngày hẹn. Đánh giá thấy mẹ có dấu hiệu sinh sớm và em bé có biểu hiện thay đổi nhịp tim thai bất thường, ekip điều trị của 2 bệnh viện quyết định mổ lấy thai để đưa em bé ra ngoài chăm sóc.

Ca mổ bắt con được tiến hành thuận lợi. Em bé sau sinh khóc to, tự thở khí trời, các chức năng của buồng tim hoạt động tốt. Hậu phẫu 4 ngày, mọi sinh hoạt của sản phụ gần như trở lại bình thường, dự kiến sẽ sớm được xuất viện.

Bác sĩ Bùi Thị Hồng Nhu, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, đến nay đơn vị đã phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện tổng cộng 4 ca phẫu thuật thông tim bào thai. Trường hợp của chị V. là ca sinh thành công thứ 3 sau can thiệp bào thai.