Tạo hình hậu môn cho trẻ trong ca song sinh dính ngực

(Dân trí) - Hơn nửa tháng sau ngày được tách khỏi cơ thể người chị em song sinh, bác sĩ đã chỉnh sửa thành công khiếm khuyết lỗ hậu môn của tạo hóa cho bé gái. Tuy nhiên, bệnh nhi đang phải thở máy với tiên lượng khá dè dặt.

Như thông tin Dân trí đã đưa, ngày 27/2 các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiến hành cuộc phẫu thuật tách thành công cặp song sinh dính liền nhau phần ngực con sản phụ Nguyễn Thị Xuân S. (21 tuổi, ngụ tại An Giang). Bé thứ nhất trong cặp song sinh bị dị dạng không có lỗ hậu môn, sau cuộc phẫu thuật lần thứ nhất các bác sĩ phát hiện vùng âm hộ của bé có lỗ thông với đại tràng tạm thời giải phóng được phân nên tạm ngưng can thiệp để đảm bảo an toàn cho bé.

Hai bé gái trong quá trình hồi sức sau ca mổ tách dính tại Nhi Đồng 1
Hai bé gái trong quá trình hồi sức sau ca mổ tách dính tại Nhi Đồng 1

Hơn nửa tháng hồi sức tích cực, tình trạng sức khỏe của cháu dần cải thiện bệnh viện Nhi Đồng 1 đã phẫu thuật tạo hình thành công lỗ hậu môn cho cháu. Song đây là trường hợp đa dị tật nên tiên lượng khá dè dặt. BS Cam Ngọc Phượng, Trưởng khoa Hồi sức Sơ sinh cho biết: Bệnh nhi có nhiều dị tật bẩm sinh kết hợp gồm bất thường ở cột sống, không hậu môn, thông liên nhĩ, tồn tại lỗ bầu dục và cao áp phổi, có một thận, chi ngắn… Hiện bé vẫn được chăm sóc và điều trị tích cực với thở máy, dùng kháng sinh, dịch truyền, nuôi ăn qua đường tĩnh mạch...

Diễn tiến sức khỏe của bé thứ hai đang có nhiều thuận lợi hơn so với bé thứ nhất, cháu đã tăng thêm khoảng 500g, cai được máy thở, không còn phải sử dụng kháng sinh và dịch truyền. Cháu đang được tập cho bú, bác sĩ hy vọng bệnh nhi này sẽ sớm bình phục để có được sức khỏe như bao trẻ em khác, sớm trở về bên gia đình.

Ngày 23/2 tại bệnh viện Hạnh Phúc tỉnh An Giang sản phụ mang song thai Nguyễn Thị Xuân S. được chỉ định mổ bắt con. Sự cố dính nhau phần ngực của hai bé không được phát hiện trước nên khi bác sĩ bắt bé thứ nhất ra ngoài thì kéo theo cả bé thứ hai. Tình huống ngoài dự kiến khiến không chỉ gia đình bàng hoàng mà ngay cả các bác sĩ trực tiếp mổ cho sản phụ cũng “thót tim”. Hai cháu bé dù được tách thành công nhưng với những dị tật trên cơ thể, các cháu sẽ phải đối mặt với nhiều chông gai trong cuộc sống.

Vân Sơn