Sóc Trăng thêm 7 ca, Cà Mau thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2

Huỳnh Hải Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Người đàn ông từ TPHCM về quê Sóc Trăng bị dương tính đã lây cho vợ và 2 con. Hai ca mới ở Cà Mau là F1 của ca dương tính trước đó.

Ngày 10/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, vừa có thêm 7 trường hợp dương tính mới.

Cụ thể: 4 trường hợp tại huyện Trần Đề. Những trường hợp này từ TPHCM về quê, đã khai báo rõ ràng tại các Trạm y tế và được đưa đi cách ly tập trung trước khi về nhà.

Cụ thể, T. (Nam, SN 1995, ngụ xã Thạnh Thới An), Đ. (Nữ, SN 1990, ngụ thị trấn Trần Đề), T. (Nam, SN 1995) và N. (Nam, SN 1995, cả hai đều ở xã Viên Bình).

3 trường hợp còn tại xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu). Đây là 3 F1, là vợ và 2 con của BN25507 (nam, SN 1983), gồm: T. (nữ, SN 1986), Q. (nữ, SN 2012), N. (nam, SN 2015).

Như vậy, đến trưa 10/7, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 10 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Mỹ Xuyên (1), huyện Trần Đề (4) và thị xã Vĩnh Châu (5).

Sóc Trăng thêm 7 ca, Cà Mau thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 - 1

Nhiều ca mắc Covid-19 đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Tại tỉnh Cà Mau, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh tại xã An Xuyên, TP Cà Mau.

Trong đó, Ng. (nữ, SN 1985, ngụ xã An Xuyên) là chủ buôn bán tạp hóa gần nhà M. (nữ, BN23748). Bà M. thường qua lại quán tạp hóa này mua đồ sinh hoạt nên có tiếp xúc gần với nhau.

Trường hợp thứ 2 là B. (nữ, SN 1985, ngụ xã An Xuyên) ở gần nhà M (nữ, BN23748). Khi M. chưa phát hiện bệnh thì 2 người có qua lại, tiếp xúc với nhau vài lần.

Hiện, TP Cà Mau đã thiết lập vùng cách ly y tế tại ấp Tân Hiệp, xã An Hiệp, với 124 hộ, gồm 470 nhân khẩu.

Như vậy, tỉnh Cà Mau đã ghi nhận 14 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 2 chùm ca bệnh ở xã Tân Phú (huyện Thới Bình) và xã An Xuyên (TP Cà Mau) với 13 người, đều liên quan 2 trường hợp về từ chợ Bình Điền (TPHCM). Ca còn lại là người đàn ông về từ tỉnh Bình Dương.