Thợ hồ và người giao hàng từ TPHCM về Sóc Trăng mắc Covid-19

C.X.L

(Dân trí) - Tối 9/7, tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tỉnh Sóc Trăng cho biết, có 2 trường hợp từ TPHCM về Sóc Trăng xét nghiệm mắc Covid-19.

Trường hợp thứ nhất là Ph. (nam, 41 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) làm thợ hồ.

Ngày 20/6, Ph. đi làm tại Bình Chánh (TPHCM). Đến ngày 5/7, từ TPHCM về đến Trạm y tế Vĩnh Phước khai báo y tế và được cho cách ly tại nhà. Ngày 8/7, Ph. đau đầu khó chịu nên được test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai là M. (nam, 38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) làm nhân viên giao hàng ở TP Thủ Đức (TPHCM).

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 24/6 đến 2/7, M. đi làm ở TPHCM. Đến ngày 2/7, M. về thị xã Vĩnh Châu bằng xe tải và được cách ly tại nhà. Đến ngày 8/7, M. có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 9/7, cả 2 trường hợp trên đều có kết quả xét nghiệm PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Bộ Y tế công đã bố mã số 2 bệnh nhân là BN25505 và BN25507.

Thợ hồ và người giao hàng từ TPHCM về Sóc Trăng mắc Covid-19 - 1

Sóc Trăng có thêm 2 ca mắc Covid-19 tại thị xã Vĩnh Châu.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết, qua truy vết được 17 ca F1 và nhiều ca F2 liên quan đến 2 trường hợp trên. Đề nghị thị xã Vĩnh Châu cần khẩn trương vào cuộc để chuẩn bị các bước thực hiện giãn cách xã hội xã Vĩnh Hải và phường Vĩnh Phước.

"Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, do đó phải nhận định mức độ lây nhiễm trong cộng đồng đối với người từ Bình Dương, TPHCM về địa phương. Qua đó, phải kích hoạt lại cả hệ thống chính trị vào cuộc chiến phòng, chống dịch. Công tác giám sát cộng đồng phải chặt chẽ, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, không được chủ quan, lơ là...", Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh.