Sở Y tế TP HCM vào cuộc vụ sản phụ liệt nửa người sau sinh

Vân Sơn Phạm Nguyễn

(Dân trí) - Thanh tra Sở Y tế TP HCM đang làm việc với các bên liên quan để điều tra nguyên nhân khiến một sản phụ bị liệt nửa người sau khi sinh tại Bệnh viện Phụ sản Mê Kông.

Chiều 21/1 thông tin từ Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, liên quan đến việc sản phụ N.T.T.T (28 tuổi, quê Ninh Thuận) bị liệt nửa người sau khi sinh tại Bệnh viện Phụ sản Mê Kông, Thanh tra Sở đang làm việc với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân. Khi có kết quả, Sở Y tế sẽ thông tin cụ thể. 

Trước đó, ngày 2/11/2020, chị T được chồng đưa đến Bệnh viện Phụ sản Mê Kông nhập viện và có yêu cầu mổ lấy thai do thai lớn, sản phụ cũng bị tiểu đường thai kỳ, tiền sử dị ứng thuốc tê, xương chậu hẹp. Chị từng 2 lần bị dị ứng thuốc tê (một lần mổ chân và một lần nhổ răng) nên mong muốn được gây mê để mổ lấy thai.

Sở Y tế TP HCM vào cuộc vụ sản phụ liệt nửa người sau sinh - 1

Bệnh viện Phụ sản Mê Kông nơi xảy ra sự việc. 

Tuy nhiên, sau đó sản phụ được bác sĩ gây tê tủy sống (người thực hiện là bác sĩ Lê Quốc Hải). Theo lời chị T, sau khi tiêm thuốc tê, chị bắt đầu choáng váng, co giật mạnh, nôn mửa liên tục rồi không biết gì nữa. Sau ca phẫu thuật mổ lấy thai, khi tỉnh lại chị phát hiện mình đã bị liệt nửa người bên trái. 

Phía Bệnh viện Phụ sản Mê Kông đã hội chẩn và chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. 2 ngày sau chị được chuyển trở lại Bệnh viện Phụ sản Mê Kông trong tình trạng vẫn bị yếu liệt nửa người bên trái.

Người nhà cho rằng việc bác sĩ tự ý chuyển từ gây mê sang gây tê tủy sống là nguyên nhân khiến chị T bị liệt nửa người. 

Sở Y tế TP HCM vào cuộc vụ sản phụ liệt nửa người sau sinh - 2

Đại diện bệnh viện tại buổi làm việc với báo chí vào chiều 20/1

Bác sĩ Lê Minh Nguyệt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết sau khi nhập viện bệnh nhân có thông báo từng 2 lần bị dị ứng với thuốc tê. Tuy nhiên, khi bác sĩ Lê Quốc Hải cho test dị ứng thì không phát hiện dị ứng thuốc tê nên vẫn chỉ định gây tê.

"Đây là do phán đoán không đúng của bác sĩ. Bệnh viện xin nhận lỗi với người bệnh", bác sĩ Nguyện nói

Phía bệnh viện cho biết, sau ca tai biến BS Quốc Hải đã xin nghỉ việc. Ngoài ra, bệnh viện cũng nhận lỗi vì chậm trễ cung cấp tóm tắt bệnh án cho bệnh nhân và cho biết sẽ hợp tác cùng gia đình để chăm sóc tốt hơn cho sản phụ trong thời gian tới. 

Đại diện Bệnh viện Phụ sản Mê Kông cũng cho biết ngoài hỗ trợ các chi phí phát sinh, bệnh viện miễn toàn bộ chi phí điều trị trong quá trình sản phụ nằm viện. Đồng thời, mời kỹ thuật viên về tận nhà tập vật lý trị liệu trong 6 tháng để giúp sản phụ phục hồi chức năng.