Ninh Bình:

Phẫu thuật miễn phí cho 35 trẻ bị dị tật hở môi - hàm ếch

(Dân trí) - Trong tổng số 112 trẻ bị dị tật hở môi - hàm ếch ở Ninh Bình và một số tỉnh lân cận được thăm khám và điều trị, chỉ có 32 cháu đạt tiêu chuẩn và điều kiện sức khỏe để phẫu thuật để mang lại nụ cười và cuộc sống hạnh phúc.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với các chuyên gia của Hiệp hội hở môi hàm ếch Nhật Bản (JCPF) khám sàng lọc và phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em bị di tật hở môi - hàm ếch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận.

Chương trình khám và phẫu thuật miễn phí dị tật hở môi - hàm ếch tổ chức tại Ninh Bình có hơn 100 cháu mắc dị tật đến tham gia. Các bác sỹ, tình nguyện viên của Tổ chức JCPF Nhật Bản đã thăm khám, trao đổi phác đồ theo dõi, điều trị cho 112 trẻ. Chỉ có 35 trẻ đạt tiêu chuẩn và đủ điều kiện sức khỏe để tiến hành phẫu thuật miễn phí. Các ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, đem lại nụ cười và cuộc sống hạnh phúc cho các em nhỏ.

Phẫu thuật miễn phí cho 35 trẻ bị dị tật hở môi - hàm ếch - 1

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật trẻ bị dị tật hở môi hàm ếch để đem lại nụ cười cho các em nhỏ kém may mắn.

Được biết, đoàn các chuyên gia của Hiệp hội hở môi hàm ếch Nhật Bản đã phẫu thuật miễn phí cho trẻ em tại Việt Nam lần đầu tiên từ năm 1994 tại tỉnh Bến Tre, sau đó mở rộng tại tỉnh Quảng Nam. Đến năm 1998, đoàn tiến hành khám và phẫu thuật tại tỉnh Ninh Bình.

Qua 20 năm thực hiện chương trình hợp tác quốc tế giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội hở môi - hàm ếch Nhật Bản đã phẫu thuật miễn phí thành công cho hơn 1.000 trẻ bị dị tật trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

Thái Bá