Phát hiện siêu khuẩn kháng thuốc ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ vừa công bố kết quả nghiên cứu siêu vi khuẩn kháng thuốc tại Việt Nam.

TS Nguyễn Văn Kính, giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khẳng định: “Trong quá trình theo dõi điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh viện đã thấy một trường hợp bị nhiễm trùng huyết do K. pneumoniae có gen kháng thuốc NDM-1. Rất may bệnh nhân này đã được cứu sống. Các trang thiết bị hiện đại của phòng labo hiện nay, hoàn toàn có khả năng phát hiện và điều trị sớm cho bệnh nhân mắc vi khuẩn đa kháng thuốc”.

 

Theo BS Nguyễn Trung Cấp, phó khoa cấp cứu – điều trị tích cực (bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương), có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi khuẩn siêu kháng thuốc xuất hiện, trong đó, phải cảnh báo tình trạng lạm dụng kháng sinh ở Việt Nam. Hiện nay, người dân dễ dàng mua kháng sinh về tự điều trị, nhiều người không cần đơn của bác sĩ.

 

Theo Lệ Hà

SGTT

 

Dòng sự kiện: Tình trạng kháng thuốc