Phần lớn mọi người không biết cách rửa tay!

(Dân trí) - Xà phòng diệt khuẩn trở nên vô nghĩa vì phần lớn chúng ta không biết sử dụng đúng cách.

Phần lớn mọi người không biết cách rửa tay!
 

 

TS. Rolf Halden, thuộc Trung tâm An toàn môi trường, Trường Đại học bang Arizona, Mỹ cho biết xà phòng mang lại nhiều lợi ích trong bệnh viện, nơi mọi người biết cách sử dụng chúng, nhưng lại thường vô nghĩa ở nhà.

 

Nguyên nhân là vì đa số người sử dụng xà phòng diệt khuẩn rửa tay không đủ lâu để xà phòng phát huy tác dụng.

 

Để diệt vi khuẩn, mọi người cần rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn trong 20-30 giây, nhưng phần lớn chỉ rửa trong trung bình 6 giây.

 

Kết quả là xà phòng diệt khuẩn sẽ chẳng hiệu quả gì hơn các loại xà phòng khác.

 

Vi khuẩn cũng có thể thích nghi với các thành phần trong xà phòng và trở nên đề kháng hơn. Điều này góp phần làm tăng tình trạng kháng kháng sinh, khiến các bác sĩ khó điều trị bệnh nhiễm trùng hơn.

 

TS Halden cũng cảnh báo rằng có bằng chứng cho thấy các hóa chất trong xà phòng diệt khuẩn có thể ảnh hưởng tới nội tiết.

 

Trong 20 năm qua, số lượng các sản phẩm chứa triclosan và triclocarban đã tăng vọt. Hệ quả là 3/4 người dân Mỹ có những chất này trong nước tiểu. Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ đã bắt đầu qui định về việc sử dụng các sản phẩm diệt khuẩn, theo đó những chất chất sẽ bị loại bỏ khỏi tất cả các sản phẩm trừ phi nhà sản xuất chứng minh được là chúng an toàn và hiệu quả khi sử dụng ở người.

 

Cẩm Tú

Theo Daily Mail