Olympic Paris 2024: Hơn 40 vận động viên mắc Covid-19

Minh Nhật

(Dân trí) - Các ca bệnh tại thế vận hội nhấn mạnh sự lưu hành hiện tại của virus. WHO cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng giảm tiêm chủng phòng Coivd-19 trên toàn cầu.

Nhiều vận động viên nổi tiếng mắc Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, hơn 40 vận động viên tại Thế vận hội Olympic Paris mắc Covid-19. WHO cũng nhấn mạnh về sự gia tăng các ca nhiễm bệnh trên toàn cầu khi tỷ lệ tiêm chủng giảm sút.

Theo WHO, virus gây ra đại dịch Covid-19 vẫn đang lây lan và các quốc gia cần phải nâng cao hệ thống phản ứng và tiêm phòng cho những người có nguy cơ cao nhất.

Theo France24, nhiều vận động viên nổi tiếng đã mắc Covid-19 tại Olympic Paris 2024.

Olympic Paris 2024: Hơn 40 vận động viên mắc Covid-19 - 1

Vận động viên bơi lội người Anh Adam Peaty có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính (Ảnh: AFP).

Vận động viên bơi lội người Anh, Adam Peaty, có xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, chỉ một ngày sau khi giành huy chương bạc ở nội dung bơi ếch 100m. Trước khi xét nghiệm, Adam Peaty cho biết anh cảm thấy không khỏe.

Lani Pallister, niềm hy vọng giành huy chương của Úc, cũng đã phải rút khỏi phần thi bơi tự do 1500m nữ sau khi ngã bệnh.

Không bất ngờ khi có các ca Covid-19 tại Paris

"Covid-19 vẫn tồn tại rất nhiều xung quanh chúng ta. Virus này đang lây lan ở tất cả các quốc gia", bà Maria Van Kerkhove, chuyên gia WHO cho biết.

Dữ liệu từ 84 quốc gia cho thấy tỷ lệ dương tính với SARS-CoV-2 đã tăng trong vài tuần qua.

Hơn nữa, giám sát nước thải cho thấy mức độ lưu hành của SARS-CoV-2 cao gấp 2 đến 20 lần so với con số hiện tại được báo cáo.

"Điều này quan trọng vì virus tiếp tục tiến hóa và thay đổi. Điều này đặt chúng ta vào nguy cơ có thể gặp phải một loại virus nghiêm trọng hơn có thể vượt qua sự phát hiện và/hoặc các can thiệp y tế, bao gồm cả tiêm chủng", bà Maria Van Kerkhove nhấn mạnh.

Trên toàn thế giới, tỷ lệ dương tính SARS-CoV-2 khi xét nghiệm vượt quá 10%, nhưng ở châu Âu, con số này lên tới hơn 20%.

Trong những tháng gần đây, bất kể mùa nào, nhiều quốc gia đã trải qua các đợt bùng phát Covid-19, bao gồm cả tại Thế vận hội Olympic. Tại sự kiện này, hiện tại có ít nhất 40 vận động viên đã xét nghiệm dương tính.

"Không có gì ngạc nhiên khi thấy các vận động viên bị nhiễm Covid-19, vì như tôi đã nói trước đó, virus này đang lây lan rất mạnh mẽ ở các quốc gia khác", chuyên gia nhấn mạnh.

Bà Van Kerkhove cho biết, Ban tổ chức Olympic Paris 2024 và WHO đã hợp tác để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tại Thế vận hội và các biện pháp đúng đắn đang được thực hiện.

"Chúng tôi đã quan sát thấy nhiều người đeo khẩu trang tại Thế vận hội. Tôi nghĩ điều này thể hiện người dân quan tâm đến sự lây lan của SARS-CoV-2", bà nói.

Theo chuyên gia WHO, trong hai năm qua, xuất hiện sự suy giảm đáng báo động trong tỷ lệ tiêm chủng, đặc biệt là trong số các nhân viên y tế và những người trên 60 tuổi. Đây là hai nhóm có nguy cơ cao nhất.

"Điều này cần phải được cải thiện gấp rút", bà Van Kerkhove nói, nhấn mạnh rằng tỷ lệ hiện tại là "kinh khủng".

Theo www.france24.com