Ổ dịch Covid-19 ở Quảng Nam bước đầu được kiểm soát

Công Bính

(Dân trí) - Theo Sở Y tế Quảng Nam, trong những ngày gần đây số ca mắc Covid-19 được ghi nhận ít dần, ca bệnh chủ yếu ở những nơi đã xuất hiện dịch, không có ở ngoài.

Trước khi bay về Hà Nội vào ngày mai (21/8), chiều nay Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có buổi làm việc với ngành y tế Quảng Nam về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay, đến ngày 20/8, tỉnh có 96 ca dương tính. Tình hình dịch ở Đà Nẵng và Quảng Nam đang bước đầu kiểm soát. Số ca bệnh ít dần, các ca bệnh chủ yếu ở những nơi đã xuất hiện dịch, không có ở ngoài.

Ổ dịch Covid-19 ở Quảng Nam bước đầu được kiểm soát - 1

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm việc với ngành y tế Quảng Nam sau 3 tuần ở tâm dịch

Cũng theo bác sĩ, Hội An và Duy Xuyên là 2 nơi phức tạp vì liên quan đến người đi khám chữa bệnh từ Đà Nẵng về. Theo thứ tự địa phương có ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất là Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc. Đây là những địa phương ở phía Bắc tỉnh Quảng Nam, giáp với TP Đà Nẵng.

Người đứng đầu ngành y tế Quảng Nam mong muốn Bộ Y tế giúp đỡ xây dựng một cơ sở y tế tại Hội An để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh vì là thành phố phát triển du lịch. Đây cũng là tâm tư của ngành y tế và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trong mấy năm qua, do nguồn lực không có, đặc biệt là nhân lực.

Hội An gần Đà Nẵng nhất nên người dân ra Đà Nẵng khám chữa bệnh nhiều, do đó dịch lây lan nhiều.

Về năng lực xét nghiệm của tỉnh, bác sĩ Nguyễn Văn Hai cho biết, hiện năng lực xét nghiệm của tỉnh đã tăng lên gấp 10 lần so với 1 tháng trước đây, do đó việc phát hiện các ca dương tính cũng nhanh hơn. Tỉnh đã có kế hoạch triển khai bệnh viện dã chiến ở khu trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 (huyện Thăng Bình), nếu thành lập sẽ có 700-800 giường.

Theo bác sĩ Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, trong vài ngày gần đây, diễn biến tình hình dịch bệnh cũng rất thuận lợi, lượng bệnh nặng không nhiều, mỗi ngày chỉ ghi nhận một vài ca. 9 trường hợp F1 cách ly theo dõi cũng đã ra viện, còn 2 bệnh nhân chưa đủ 14 ngày…

Thứ trưởng Bộ y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao tỉnh Quảng Nam đã rất nỗ lực trong công tác điều tra giám sát dịch tễ, tổ chức xét nghiệm. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thì bước đầu Việt Nam đã kiểm soát được được dịch tại các địa phương đặc biệt là 2 vùng tâm dịch là TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Về bệnh viện dã chiến, Thứ trưởng Sơn đề nghị tỉnh rà soát, ưu tiên xây dựng khu cách ly mới tập trung vì hiện nay tình hình dịch đã giảm xuống. Quan trọng là nguồn nhân lực, trang thiết bị, quy trình…

Thứ trưởng cũng đánh giá cao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã thành lập các đội giám sát cộng đồng đông nhất trên cả nước hiện nay và hoạt động của các tổ đội giám sát này rất hiệu quả.