Nơi nào là vùng "cam, vàng, đỏ" tại TPHCM, Bình Dương, Long An và Đồng Nai?

Nam Phương

(Dân trí) - TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An hiện là 4 tỉnh, thành có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong đợt dịch thứ 4. Bộ Y tế vừa có kết quả đánh giá nguy cơ tại các địa phương này.

Theo báo cáo ngày 21/9 về tình hình dịch Covid-19 của Bộ Y tế, trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), 4 địa phương có số ca Covid-19 nhiều nhất lần lượt là TPHCM (hơn 340.000 ca), Bình Dương (hơn 180.000), Đồng Nai (hơn 41.000) và Long An (gần 31.000).

Dưới đây là kết quả đánh giá nguy cơ theo các mức: bình thường mới, nguy cơ, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao tại 4 tỉnh, thành trên.

Nơi nào là vùng cam, vàng, đỏ tại TPHCM, Bình Dương, Long An và Đồng Nai? - 1

(Ảnh minh họa: Hải Long).

Cụ thể, tại TPHCM:

- Bình thường mới (vùng xanh): có 3 đơn vị (huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ và Quận 7).

- Nguy cơ (vùng vàng): có 3 đơn vị (TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh và quận Phú Nhuận).

- Nguy cơ cao (vùng cam): có 14 đơn vị (các quận: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11 và các huyện Nhà Bè, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Hóc Môn, Bình Tân, Tân Phú).

- Nguy cơ rất cao (vùng đỏ): có 2 đơn vị (quận 4 và 12).

Tại Bình Dương:

- Bình thường mới (vùng xanh): có 7 đơn vị (Tân Uyên, Bến Cát, Bàu Bàng, Bắc Tân Yên, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Thủ Dầu 1).

- Nguy cơ rất cao (vùng đỏ):  có một đơn vị (Dĩ An).

- Nguy cơ cao (vùng cam): có một đơn vị (Thuận An).

Tại Đồng Nai:

- Bình thường mới (vùng xanh): có 5 đơn vị (các huyện Định Quán, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Long Khánh, Xuân Lộc).

- Nguy cơ (vùng vàng): có một đơn vị (huyện Thống Nhất).

- Nguy cơ cao (vùng cam):  có 4 đơn vị (các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu).

- Nguy cơ rất cao (vùng đỏ): có một đơn vị (TP Biên Hòa).

Tại Long An:

- Bình thường mới (vùng xanh): có 10 đơn vị (huyện Cần Đước, huyện Châu Thành, huyện Đức Huệ, huyện Mộc Hóa, huyện Tân Hưng, huyện Tân Thạnh, huyện Tân Trụ, huyện Thạnh Hóa, huyện Thủ Thừa, huyện Vĩnh Hưng).

- Nguy cơ (vùng vàng): có 3 đơn vị (huyện Cần Giuộc, huyện Đức Hòa, TP Tân An).

- Nguy cơ cao (vùng cam): có 2 đơn vị (huyện Bến Lức và thị xã Kiến Tường).

- Nguy cơ rất cao (vùng đỏ): không có đơn vị nào.

Đến tối 21/9, Việt Nam có 707.436 ca mắc Covid-19, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/ một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 7.189 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), cả nước ghi nhận 702.972 ca, trong đó có 470.164 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Ngày 20/9, hãng Pfizer/BioNTech cho biết, vắc xin Covid-19 của họ tạo phản ứng miễn dịch mạnh đối với trẻ em 5-11 tuổi, phù hợp với mức đã được quan sát ở độ tuổi 16-25 và nhìn chung có thể so sánh với nhóm tuổi cao hơn. Hãng đang lên kế hoạch đề nghị cấp phép sử dụng vắc xin này đối với trẻ trong độ tuổi trên tại Mỹ, châu Âu và nhiều nơi khác trong thời gian sớm nhất.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4