Ninh Bình: Xuất hiện F0 đầu tiên trong cộng đồng

Thái Bá

(Dân trí) - Ca Covid-19 mới phát hiện tại Ninh Bình là nữ sinh, mới học xong lớp 12, phụ giúp bán nước mắm ở chợ. Nguồn lây của F0 này chưa rõ, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu chợ để chống dịch.

Ngày 26/8, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện Kim Sơn (Ninh Bình), đêm 25/8 trên địa bàn huyện ghi nhận ca bệnh Covid-19 mới ngoài cộng đồng, chưa rõ nguồn lây.

Nữ F0 ngoài cộng đồng này là nguyên học sinh Trường THPT Bình Minh. Từ 11/7 đến nay, sau khi thi tốt nghiệp và liên hoan lớp xong thì không gặp lại thầy cô, bạn bè, ở nhà giúp bố mẹ bán hàng ở cuối chợ Cồn Thoi (bán nước mắm), dọn dẹp nhà cửa, xuống nhà ông bà nội.

Ninh Bình: Xuất hiện F0 đầu tiên trong cộng đồng - 1

Cơ quan chức năng huyện Kim Sơn phong tỏa khu vực có F0, lấy mẫu xét nghiệm người dân để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Bệnh nhân tiếp xúc chủ yếu với 4 người trong gia đình, ông bà nội và một số người bán hàng tại chợ Cồn Thoi và cửa hàng bán giày ở khối 9, thị trấn Bình Minh.

Bệnh nhân được phát hiện do lấy mẫu sàng lọc theo kế hoạch sàng lọc đối với những trường hợp nguy cơ cao. Bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng từ ngày 22/8 (nóng người, đau đầu, đau lưng, đau tai),

Qua rà soát bước đầu, đến hiện tại có 19 F1 đã được cách ly. Ngành y tế nhận định, đây là ca bệnh cộng đồng hiện chưa rõ nguồn lây. Nguy cơ lây nhiễm cao, những người dân đã đến các địa điểm: Chợ Cồn Thoi, xã Cồn Thoi; sạp bán mắm của hộ kinh doanh trong chợ Cồn Thoi (Từ ngày 15/8/2021 đến ngày 22/8/2021) và: Quầy thuốc 24h, xóm 9 xã Cồn Thoi; Cửa hàng giày dép Nguyệt ánh, khối 9, thị trấn Bình Minh (Từ ngày 24/8/2021 đến ngày 25/8/2021) khẩn trương khai báo y tế và liên lạc với trạm y tế các xã, thị trấn để được tư vấn.

Ninh Bình: Xuất hiện F0 đầu tiên trong cộng đồng - 2

Sau khi phát hiện, bệnh nhân Covid-19 được cách ly điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Cồn Thoi, huyện Kim Sơn.

Hiện, toàn bộ chợ Cồn Thoi và khu vực xung quanh có bán kính khoảng 500 m tính từ chợ đã được phong tỏa, khu vực này bao gồm nhà bệnh nhân sinh sống. Đồng thời, ngành y tế tăng cường lực lượng, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tất cả các trường hợp trong khu vực thực hiện phong tỏa. Dự kiến có khoảng 2.000 người trong diện lấy mẫu này.

Ngay sau khi phát hiện ca F0 đầu tiên ngoài cộng đồng, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu huyện Kim Sơn phải kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất. Trước mắt, phối hợp với các ngành chức năng, thực hiện test nhanh và diện rộng cho người dân ở khu vực xã Cồn Thoi và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn, phấn đấu tách F0 ra khỏi cộng đồng, ngăn ngừa khả năng lây nhiễm trong thời gian sớm nhất. 

Sẵn sàng thực hiện các phương án theo các cấp độ: phong tỏa khu vực có ca nhiễm Covid-19; áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Cồn Thoi và áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Sơn. 

Huyện cũng cần huy động sự vào cuộc của các lực lượng tại chỗ, tham gia vào công tác cung ứng, vận chuyển, đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân các vùng thực hiện phong tỏa, giãn cách theo quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân địa phương cách thức đi lại, tham gia mua sắm… đảm bảo an toàn trong phòng dịch, tránh hoang mang, lo lắng thái quá. 

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, khi có ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng, nhân dân sẽ không tránh khỏi hoang mang, lo lắng. Bởi vậy, các cơ quan truyền thông cần tăng cường công tác tuyên truyền, để nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ về tình hình dịch bệnh, không lo lắng thái quá, không mua tích trữ  hàng hóa quá mức cần thiết.