Nhiều trẻ em mắc tay chân miệng bị biến chứng nguy hiểm

Quốc Triều

(Dân trí) - Số trẻ em mắc bệnh tay chân miệng tại Quảng Ngãi đang tăng nhanh. Trong số này có nhiều ca bệnh chuyển nặng và có biến chứng nguy hiểm.

Khoảng 3 tuần qua, Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi ghi nhận số bệnh nhi nhập viện điều trị bệnh tay chân miệng tăng cao.

Bình quân mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận, điều trị cho khoảng 40 bệnh nhi mắc tay chân miệng. Số ca bệnh từ đầu tháng 7 đến nay đã cao gấp đôi so với tháng 6. Trong số các bệnh nhi nhập viện có nhiều trường hợp bệnh nặng được chăm sóc tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Những trường hợp mắc bệnh có biểu hiện ban đầu là sốt, quấy khóc, bỏ ăn. Do đó các bậc phụ huynh thường chăm sóc cho con tại nhà. Sau đó, bệnh chuyển biến nhanh, khi trẻ được đưa đến bệnh viện đã chuyển nặng, có một số biến chứng nguy hiểm. 

Nhiều trẻ em mắc tay chân miệng bị biến chứng nguy hiểm - 1

Nhiều ca bệnh tay chân miệng tại Quảng Ngãi chuyển nặng (Ảnh: Quốc Triều).

Theo bác sĩ Trần Đình Điệp, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, lúc mới mắc bệnh, trẻ vẫn vui đùa, tỉnh táo khiến phụ huynh chủ quan. Tuy nhiên sau đó, bệnh chuyển biến nhanh, khi phụ huynh đưa trẻ đến bệnh viện đã có những biến chứng nguy hiểm.

"Điều nguy hiểm khi trẻ mắc tay chân miệng là bệnh chuyển biến rất nhanh. Do đó, cha mẹ phải theo dõi sát sức khỏe của con để đưa đến cơ sở y tế điều trị kịp thời, tránh biến chứng", bác sĩ Điệp khuyến cáo.

Thời gian qua, các bác sĩ bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi phát hiện chủng virus EV71. Chủng virus này có đặc tính lây lan nhanh, là tác nhân gây bệnh nặng cho trẻ mắc tay chân miệng.

Do đó, các bậc phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ có biểu hiện của bệnh tay chân miệng. Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi trẻ có dấu hiệu sốt cao, quấy khóc, khó ngủ hoặc ngủ li bì, giật mình, co giật, bỏ ăn và nôn ói.