TT-Huế:

Nhiều cửa hàng thuốc tây không niêm yết giá đầy đủ

(Dân trí) - Theo PGS.TS Nguyễn Dung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh TT-Huế, trong quá trình thanh tra đã phát hiện một số nhà thuốc ở huyện không niêm yết giá đầy đủ. Những trường hợp này tùy theo mức độ mà sẽ bị xử phạt, nộp phạt theo đúng luật.

TT-Huế hiện có 106 nhà thuốc, trong đó có trên một nửa nhà thuốc đạt chuẩn GPP (Good Pharmacy Practices: nhà thuốc thực hành tốt, có đủ tiêu chuẩn hoạt động). Trong quá trình thanh tra, Sở Y tế TT-Huế đã phát hiện một số nhà thuốc ở huyện không niêm yết giá đầy đủ.
 
“Đến khi giai đoạn kết thúc cuộc thanh tra, chúng tôi sẽ công bố đầy đủ kết quả. Với mục đích sẽ xử lý nghiêm nếu có cơ sở nào sai phạm nên chúng tôi sẽ làm đến cùng nếu gặp cá nhân, tập thể nào làm sai với luật pháp”, ông Dung nhấn mạnh.
Nhiều cửa hàng thuốc tây không niêm yết giá đầy đủ - 1

PGS.TS. Nguyễn Dung, GĐ sở Y tế tỉnh TT-Huế

Về vấn đề tăng giá thuốc, ông Dung cho biết, hiện giá đô la tăng, giá xăng tăng và rất nhiều giá khác tăng nên cũng sẽ khiến giá thuốc tăng.

“Nguyên nhân chính giá thuốc không tăng mạnh như ở nơi khác vì 100% nhà thuốc tại các bệnh viện công lập được đấu thầu tập trung. Tức là trong 6 tháng đến 1 năm, dù giá thị trường có tăng hay giảm đều phải giữ như giá đấu thầu cũ, không được tự động tăng giá. Ngoài ra, bệnh nhân ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên chủ yếu điều trị trong bệnh viện công, mua thuốc trong bệnh viện. Vì vậy giá thuốc vô hình chung đã được kiềm chế trong mức cho phép”, ông Dung cho biết.

Tuy nhiên, ông Dung cho hay là vật giá đang tăng, trượt giá chung đã trên 10% vì thế ở lần đấu thầu tới (cuối tháng 4/2011), có thể nhiều nhà thuần sẽ bị trượt thầu do “chịu không nổi” với giá gói thầu quá thấp trúng thầu nhưng không cung cấp thuốc đủ vì... quá lỗ vì nguyên tắc mà nhà thầu phải chấp nhận là: “lấy giá năm trước” hoặc của “những cuộc đấu thầu trước”. Hướng giải quyết trước mắt là nếu thấy giá bị chênh và lỗ quá thì có quyền đề nghị cơ quan cấp trên để điều chỉnh giá cho hợp lý.

Đại Dương