Người phụ nữ suýt chết, máu đục như sữa sau khi uống thảo dược giảm cân

Hoàng Lê

(Dân trí) - Sau hơn 2 tháng uống thảo dược giảm cân mua ở tiệm thuốc tây theo lời giới thiệu của bạn bè, người phụ nữ bất ngờ suy kiệt sức khỏe, chỉ số mỡ máu gấp hàng chục lần mức bình thường.

Ngày 22/4, bác sĩ Trần Doãn Minh Tuấn, khoa Nội tiết - Thận, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) cho biết, nơi đây đang tiếp nhận điều trị cho một nữ bệnh nhân bị biến chứng nặng sau khoảng thời gian dùng một loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Bệnh nhân là chị Y. (38 tuổi, quê Đồng Nai), nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, sốt. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, CT scan bụng, bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm tụy cấp, mức độ trung bình nặng.

Người phụ nữ suýt chết, máu đục như sữa sau khi uống thảo dược giảm cân - 1

Máu bệnh nhân chuyển thành màu trắng đục như sữa (Ảnh: BS).

Tiếp tục làm các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện nồng độ triglycerid trong máu (còn gọi là mỡ máu) của bệnh nhân lên đến 21.000 mg/dL, tức gấp hàng chục lần người bình thường (chỉ số dưới 250 mg/dL).

Bệnh nhân cho biết cách đây 3 tháng, chị phát hiện cân nặng bản thân đã tăng đến 65kg nên rất lo sợ bị béo phì. Người phụ nữ được bạn bè chỉ một loại thảo dược giảm cân giá 450.000 đồng/lọ, được quảng cáo uống sẽ nhanh có vóc dáng cân đối mà không cần kiêng gì, có thể mua dễ dàng tại tiệm thuốc tây.

Khoảng thời gian đầu, chị Y. rất hài lòng khi uống chưa hết một lọ đã giảm đến 8kg. Tuy nhiên dần về sau, "thảo dược" kém hiệu quả dần, khi ngừng sử dụng thì cân nặng lên cao trở lại.

Cho đến gần đây, chị Y. thấy người càng lúc càng nhức mỏi, bụng chướng đau, không còn sức tập thể dục như trước, cũng không ráng uống thêm thảo dược được nữa, nên tìm đến bệnh viện "cầu cứu".

Sau khi sớm xác định tình trạng của bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành điều trị nội khoa, lọc máu hấp phụ để xử lý tình trạng triglycerid rất cao trong máu. Trải qua 2 ngày điều trị tích cực, mỡ máu của bệnh nhân đã hạ dần về ngưỡng bình thường. Chị đã qua cơn nguy kịch. Chi phí điều trị chị Y. phải đóng đến nay là 40 triệu đồng, gấp gần 100 lần số tiền mua một lọ thuốc giảm cân.

Người phụ nữ suýt chết, máu đục như sữa sau khi uống thảo dược giảm cân - 2

Loại thuốc giảm cân mà chị Y. uống (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo bác sĩ Tuấn, có 3 nguyên nhân chính gây viêm tụy cấp, là do rượu, sỏi mật và tăng triglycerid máu. Với người sử dụng các loại thuốc không rõ loại (như thuốc giảm cân) có thể gây ảnh hưởng đến gan và thận, thúc đẩy bất thường trong quá trình chuyển hóa triglycerid, góp phần làm nồng độ mỡ máu cao hơn so với những ca viêm tụy cấp thông thường.

Khi gặp phải tình trạng trên, bệnh nhân sẽ được điều trị nội khoa, nếu không đáp ứng có thể thay huyết tương hoặc lọc máu hấp phụ. Sau khi ngưỡng triglycerid hạ về ngưỡng an toàn sẽ tiếp tục dùng thuốc và điều chỉnh chế độ ăn phù hợp.

Cũng theo bác sĩ Tuấn, tại Việt Nam, hiện chỉ có 2 loại thuốc được Bộ Y tế cho phép dùng để giảm cân. Các loại thuốc còn lại đều chưa có bằng chứng về tính hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho tim mạch và các bệnh lý nguy hiểm khác…

Người phụ nữ suýt chết, máu đục như sữa sau khi uống thảo dược giảm cân - 3

Nhờ được điều trị kịp thời, nữ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch (Ảnh: Hoàng Lê).

Nhà chuyên môn cảnh báo, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm quảng cáo là "thần dược" giảm cân như trà thảo mộc, cà phê, thực phẩm chức năng... nhưng nhiều loại đã bị phát hiện chứa những chất cấm, nguy hại cho sức khỏe. Do đó, bệnh nhân trước khi sử dụng một loại thuốc nào nên tham vấn ý kiến của bác sĩ, kiểm tra kỹ nguồn gốc thuốc.

"Thuốc giảm cân không chỉ giúp giảm được lượng mỡ của cơ thể mà cần đáp ứng tiêu chí an toàn và đảm bảo hiệu quả lâu dài. Hiện nay, có những loại thuốc uống vào chỉ gây mất nước, tác động lên thần kinh, dù số cân có thể giảm nhưng làm cho bệnh nhân mệt mỏi. Đây không phải là việc giảm cân hiệu quả" - bác sĩ Tuấn phân tích.

Người phụ nữ suýt chết, máu đục như sữa sau khi uống thảo dược giảm cân - 4

Người dân trước khi sử dụng một loại thuốc giảm cân nào nên tham vấn ý kiến của bác sĩ (Ảnh: Hoàng Lê).

Bác sĩ Từ Kim Thanh, Trưởng khoa Nội tiết - Thận, Bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ thêm, với những bệnh nhân tăng triglycerid do viêm tụy cấp, hầu như khi hút máu ra đều trong tình trạng "máu nằm trong mỡ". Để đọc được các kết quả xét nghiệm hóa sinh phải pha loãng mẫu rất nhiều lần, thậm chí không thể đọc được.

Có những trường hợp dù trẻ và chỉ số mỡ máu không quá cao, tuy nhiên nhập viện trong thời gian trễ dẫn đến biến chứng nặng, phải nằm hồi sức và sau đó tử vong.

"Chị Y. là trường hợp may mắn khi vào viện sớm, ngay sau thời gian ngắn có triệu chứng bất thường. Nếu chậm 12-24 tiếng nữa, mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều" - bác sĩ Thanh nói.