Người mắc Covid-19 tắm thế nào để không viêm phổi?

Tú Anh

(Dân trí) - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) khuyến cáo, lời đồn bị Covid-19 không được tắm là không chính xác. Tuy nhiên, bệnh nhân phải lưu ý khi tắm để không bị nhiễm lạnh.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết, trên mạng xã hội lan truyền thông tin mắc Covid-19  không được tắm. Vừa rồi có trường hợp đáng buồn, một người sau tắm 2-3 hôm trở nặng vào bệnh viện rồi qua. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong là biến chứng viêm phổi do vi khuẩn phế cầu chứ không phải do Covid-19.

Người mắc Covid-19 tắm thế nào để không viêm phổi? - 1

Bệnh nhân Covid-19 khi tắm nên tắm trong phòng kín gió, tắm nước ấm, tắm nhanh để không bị nhiễm lạnh dẫn đến nguy cơ viêm phổi.

Theo PGS Dũng, viêm phổi do phế cầu bao năm nay, hiện vẫn có. Viêm phổi do phế cầu gặp ở những người có khi đang khỏe mạnh nhưng gặp nóng lạnh đột ngột, như đang đi làm gặp mưa rào, bị ướt. Các cụ bảo cảm đó, nhưng thực ra là viêm phổi, trước chưa có chẩn đoán nên không biết căn nguyên.

Hay đang đi ngoài đường nóng hừng hực, mồ hôi nhễ nhại, về nhà chạy ngay vào nhà tắm dùng nước lạnh rất sảng khoái, nhưng nguy cơ viêm phổi. Hay vừa ốm dậy, tắm lâu, lạnh…rất dễ viêm phổi, nhưng do vi khuẩn không phải do virus. 

"Như vậy bảo Covid-19 không tắm thì không phải nhưng tắm thế nào lại là một câu chuyện khác. Ở bệnh viện kể cả bệnh nhân thở máy chúng tôi cũng vẫn tắm nhưng với các trường hợp này thì đúng hơn gọi là lau người", PGS Dũng nói.

Các bạn khi tắm cần tắm nước ấm vừa đủ, tắm khoảng 5 phút đừng tắm quá lâu. Tuyệt đối không tắm khi cơ thể đang nóng, đổ mồ hôi, dội nước lạnh ào ào, kì cọ lâu thì rất dễ mắc bệnh.

Không ít bệnh nhân sau khỏi Covid-19, tắm lâu, tắm không đủ ấm khi vừa ốm dậy lại nhiễm lạnh và có thể bị biến chứng viêm phổi.