Người bệnh BHYT được thanh toán ngay tại nơi khám bệnh

(Dân trí) - Thay vì phải đóng toàn bộ chi phí khám chữa bệnh tại viện vượt tuyến rồi quay về cơ quan BHYT địa phương để được thanh toán lại tiền, người bệnh sẽ được thanh toán ngay tại nơi khám chữa bệnh, kể từ 1/1/2010.

Người bệnh BHYT được thanh toán ngay tại nơi khám bệnh - 1
Với quy định mới này, người bệnh tham gia BHYT sẽ đỡ rườm rà, phức tạp khi thanh toán BHYT (Ảnh: H.Hải)
 
Ông Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Giám định y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho Dân trí biết thông tin trên sáng 24/12.

Ông Thảo cho biết, trước đây, khi đi khám vượt tuyến, người bệnh có BHYT buộc phải bỏ tiền ra thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, sau đó, mới quay về BHXH địa phương mình tham gia thanh toán lại. Điều này đã gây phiền hà, khó khăn cho người bệnh, do phải đi lại nhiều, cũng như không phải ai cũng có đủ tiền để đóng viện phí.

Vì thế, BHXHVN đã kiến nghị với Bộ Y tế, Bộ Tài chính để thay đổi hình thức thanh toán rườm rà này. Theo đó, người bệnh sẽ được thanh toán ngay tại nơi đến khám chữa bệnh. Được biết, hiện hai Bộ cũng đồng ý với phương án này và quy định này sẽ được áp dụng từ 1/1/2010.

Đặc biệt, trước đây, để được xuất viện và đầy đủ giấy tờ hợp lệ để có thể thanh toán tiền với BHXH nơi tham gia, trên giấy xuất viện của bệnh nhân phải có 7 chữ ký của 7 bộ phận liên quan nơi khám bệnh thì cũng từ 1/1/2010, thủ tục này sẽ được giản gọn. Theo đó, để xuất viện, trên giấy xuất hiện chỉ còn lại 4 chữ ký, gồm chữ ký của bác sĩ điều trị, chữ ký của người lập biểu, chữ ký của người bệnh (đại diện người bệnh) và một chữ ký của đại diện lãnh đại bệnh viện).

Hồng Hải