Bạc Liêu:

Ngủ trên giường, bé 5 tuổi hôn mê sâu nghi do rắn hổ cắn

(Dân trí) - sáng sớm ngày 18/7, khi cháu Duy còn ngủ trên giường thì gia đình bất ngờ nghe tiếng cháu la lớn. Khi chạy vào kiểm tra, bố cháu thấy ngón tay bên phải của con bị chảy máu và có dấu răng của rắn.

Ngày 20/7, tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời bé Nguyễn Lê Khánh Duy (5 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) bị hôn mê sâu nghi do rắn hổ cắn.

Thông tin ban đầu cho biết, Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi 5 tuổi này trong tình trạng hô mê sâu, ngưng thở.

Tại đây, các y bác sĩ đã điều trị bằng huyết thanh, kháng nọc độc rắn đất và hồi sức cấp cứu, bóp bong bóng qua nội khí quản để cứu cháu bé. Sau vài giờ tích cực điều trị, sức khỏe của cháu Duy qua cơn nguy kịch.

Cháu Duy đã qua cơn nguy kịch sau khi được cấp cứu nghi do rắn cắn.
Cháu Duy đã qua cơn nguy kịch sau khi được cấp cứu nghi do rắn cắn.

Theo lời kể của gia đình cháu Duy, sáng sớm ngày 18/7, khi cháu Duy còn ngủ trên giường thì gia đình bất ngờ nghe tiếng cháu la lớn nên vội đến kiểm tra. Lúc này, cha cháu Duy thấy ngón tay bên phải của cháu bị chảy máu và có dấu răng như răng của con rắn.

Cháu Duy được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Giá Rai cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, khó thở, mắt sưng lên. Sau khi sơ cứu, cháu Duy được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều trị.

Huỳnh Hải