Đắk Lắk:

Nam sinh viên về quê nghỉ lễ tử vong nghi do sốt xuất huyết

(Dân trí) - Sau vài ngày từ TP.HCM về Đắk Lắk để nghỉ lễ 2 -9, nam thanh niên bị sốt, bệnh diễn tiến nặng và tử vong nghi do sốt xuất huyết.

Ngày 31/8, đại diện Bệnh viện Đa Khoa Hòa Bình (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) cho biết, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân P.N.L (SN 2000, ngụ phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) đang là sinh viên của một trường Đại học ở TP.HCM, có triệu chứng bệnh sốt xuất huyết và sau đó đã tử vong.

Nam sinh viên về quê nghỉ lễ tử vong nghi do sốt xuất huyết - 1

Gia đình tổ chức tang lễ cho nam sinh viên (ảnh H.Đ)

Cũng theo vị đại diện bệnh viện, bệnh nhân L. được người nhà đưa vào bệnh viện vào sáng cùng ngày trong tình trạng tím tái, khó thở, sốt cao nghi do sốt xuất huyết... Qua thăm khám, bệnh nhân bị nặng nên gia đình chuyển lên bệnh viện tuyến trên thì bệnh nhân đã tử vong.

Phía người nhà nạn nhân cho biết, L. là sinh viên theo học ở TP.HCM và vừa về gia đình nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2-9. Vài ngày trước, L. có biểu hiện sốt thì gia đình đi mua thuốc và chăm sóc tại nhà.

Đến 4h sáng nay, do bệnh chuyển nặng nên gia đình đưa đi nhập viện và sau đó đã không qua khỏi.

Thúy Diễm