Mỹ: Xác nhận sản phụ nhiễm Zika sinh con mắc tật đầu nhỏ

(Dân trí) - Mối liên hệ giữa vi rút Zika và căn bệnh đầu nhỏ dù chưa được xác nhận nhưng vẫn dấy lên mối quan ngại sâu sắc khi mới đây Mỹ tiếp tục ghi nhận 1 trường hợp dị tật đầu nhỏ chào đời liên quan với thai phụ nhiễm Zika.


Trong số 9 phụ sản nhiễm Zika, 1 người đã sinh con mắc bệnh đầu nhỏ, 2 người sẩy thai, 2 người lựa chọn phá thai trong khi 2 người khác vẫn tiếp tục mang thai, chưa có biến chứng nào và vẫn đang được theo dõi nghiêm ngặt (theo CDC)

Trong số 9 phụ sản nhiễm Zika, 1 người đã sinh con mắc bệnh đầu nhỏ, 2 người sẩy thai, 2 người lựa chọn phá thai trong khi 2 người khác vẫn tiếp tục mang thai, chưa có biến chứng nào và vẫn đang được theo dõi nghiêm ngặt (theo CDC)

Các quan chức y tế Hoa Kỳ đã xác nhận có 9 thai phụ bị lây nhiễm vi rút Zika vào cuối tuần qua. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), những người này đều nhiễm vi rút khi đang ở nước ngoài. Đã có ba em bé ra đời, trong đó có 1 em bị dị tật ở não và mẹ của em bé này từng sống ở Brazil trong thời gian đầu mang thai.

Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, CDC đã kiểm tra 257 sản phụ nghi nhiễm vi rút Zika và xác nhận 8 ca dương tính. Phòng thí nghiệm quốc gia xác nhận thêm 1 trường hợp thứ 9. Hai sản phụ trong số đó đã bị sảy thai. Tuy nhiên, các bác sỹ chưa kết luận được liệu vi rút Zika có phải là nguyên nhân sảy thai hay không. Hai phụ nữ khác lựa chọn phá thai. Trong khi đó, 2 sản phụ khác vẫn mang thai bình thường mà chưa có biến chứng nào.

Nghiên cứu ở 1 vài phụ nữ mang thai nhiễm Zika cho thấy vi rút này đã xuyên qua nhau thai và ảnh hưởng đến thai nhi. Trong đó, 1 phụ nữ từng có mặt ở khu vực nhiễm vi rút Zika khi đang mang bầu 5 tuần đã bị sảy thai vào 3 tuần sau đó. Xét nghiệm kháng thể cho thấy nguyên nhân sẩy thai là do vi rút Zika trong cơ thể người mẹ đã tấn công bào thai. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi khác cũng đã di chuyển tới khu vực nhiễm vi rút Zika khi đang mang thai tuần thứ 12. Không lâu sau khi trở về, người phụ nữ này đã bị ốm sốt, đau mắt, nhức mỏi toàn thân và nổi ban do lây nhiễm vi rút Zika.

Các chuyên gia y tế CDC cho biết họ đang tiến hành các xét nghiệm đối với 10 du khách mang thai khác đang bị nghi nhiễm vi rút Zika.


Muỗi Aedes, tác nhân lây truyền vi rút Zika.

Muỗi Aedes, tác nhân lây truyền vi rút Zika.

Các nhà khoa học cũng đang tiến hành 1 nghiên cứu khác về mối liên hệ giữa Zika với bệnh viêm đa rễ và dây thần kinh (hội chứng Guillain – Barre, gây liệt ở người trưởng thành).

Cho đến nay, hơn 80 trường hợp lây nhiễm Zika đã được phát hiện ở Mỹ. Tất cả các bệnh nhân này đều đã từng có mặt ở những khu vực có dịch. Tại Brazil, hơn 580 ca bệnh đầu nhỏ đã được ghi nhận; phần lớn trong trong số đó được cho là có liên hệ với việc nhiễm vi rút Zika ở người mẹ. Brazil vẫn đang tiếp tục điều tra thêm 4.100 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh đầu nhỏ khác.

Phương Anh

Theo Dailymail

Dòng sự kiện: Ứng phó với bệnh Zika