Một tuần nhập học phát hiện nhiều ổ dịch sởi, TPHCM ra biện pháp cấp bách

Hoàng Lê

(Dân trí) - Sở Y tế TPHCM cho biết, biện pháp cấp bách được thực hiện sẽ giúp giải quyết hiệu quả các ổ dịch sởi bùng phát tại trường học, nơi tập trung đông học sinh dễ có nguy cơ lây nhiễm cao.

Ngày 14/9, Sở Y tế TPHCM cho biết, qua báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC), sau một tuần nhập học, trên địa bàn đã ghi nhận 5 trường học tiểu học của 4 quận, huyện xuất hiện ổ dịch sởi (từ 2 ca trở lên). Do đó, việc phát hiện và xử lý nhanh các ổ dịch mới phát sinh vô cùng cần thiết.

Để thực hiện điều này, Sở Y tế TPHCM đã quyết định thành lập 12 Tổ phản ứng nhanh theo khu vực địa bàn quận, huyện và TPHCM Thủ Đức. Đây là biện pháp cấp bách giúp giải quyết hiệu quả các ổ dịch sởi bùng phát tại trường học, nơi tập trung đông học sinh dễ có nguy cơ lây nhiễm cao.

Một tuần nhập học phát hiện nhiều ổ dịch sởi, TPHCM ra biện pháp cấp bách - 1

Trạm y tế triển khai điều tra, giám sát dịch tễ tại trường học (Ảnh: SYT).

Theo đó, mỗi Tổ phản ứng nhanh sẽ bao gồm 2-3 thành viên từ HCDC và một thành viên từ các bệnh viện, như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, các bệnh viện chuyên khoa Nhi.

Nhiệm vụ của các Tổ sẽ thực hiện giám sát tình hình dịch bệnh, triển khai các hoạt động đáp ứng và theo dõi ổ dịch, đồng thời hướng dẫn trường học, trạm y tế địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch sởi.

Cụ thể, khi phát hiện có trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh sởi, nhân sự phụ trách y tế của trường phải báo cáo ngay cho trưởng trạm y tế trên địa bàn. Trưởng trạm y tế ghi nhận, đánh giá, cử nhân sự đến hiện trường để phối hợp xử lý, đồng thời, điều tra sơ bộ tình hình.

Nếu phát hiện có ổ dịch tại trường, trưởng trạm phải thông báo cho Trung tâm y tế, sau đó kích hoạt Tổ phản ứng nhanh để đến trường học phối hợp cùng y tế địa phương giám sát, xử lý ổ dịch.

Để đảm bảo hiệu quả, Sở Y tế TPHCM cũng đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở trực thuộc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch sởi. Khi phát hiện có trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh sởi, các cơ sở phải báo cáo ngay.

Một tuần nhập học phát hiện nhiều ổ dịch sởi, TPHCM ra biện pháp cấp bách - 2

Triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi tại trường học ở quận 7, TPHCM (Ảnh: SYT).

Theo thống kê, trong 10 ngày đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng cho trẻ chưa tiêm đủ mũi vaccine sởi (tính từ ngày 31/8), đã có hơn 19.800 trẻ 1-5 tuổi (chiếm tỷ lệ 32,6%) và hơn 5.200 trẻ 6-10 tuổi (chiếm tỷ lệ 8,3%) được tiêm.

Như vậy vẫn còn gần 70% trẻ 1-5 tuổi và gần như toàn bộ nhóm trẻ 6-10 tuổi chưa được tiêm chủng. 

Theo Sở Y tế TPHCM, sởi là bệnh truyền nhiễm lây rất nhanh qua đường hô hấp. Hầu hết những trường hợp chưa có miễn dịch đều phát bệnh sau khi tiếp xúc với người bị bệnh sởi đang trong thời kỳ lây nhiễm. Một ca bệnh có thể lây trung bình cho 12 đến 18 người.

Vì vậy, tiêm chủng chống dịch sởi, dù tiến hành theo chiến lược "tiêm không kể tiền sử tiêm chủng trước đó" hay chiến lược "tiêm bù cho những người chưa tiêm đủ" đều cần phải tiến hành sớm nhất, nhanh nhất trong điều kiện có thể.

Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực rà soát, lập danh sách trẻ 1-10 tuổi chưa tiêm đủ mũi sởi phối hợp với các trung tâm y tế, trạm y tế để tổ chức tiêm chủng cho trẻ càng sớm càng tốt.

Đồng thời, Sở Y tế đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận huyện tích cực rà soát, lập danh sách trẻ 1-10 tuổi chưa tiêm đủ mũi đang sống trên địa bàn, vận động gia đình đưa trẻ đi tiêm chủng; ưu tiên rà soát tại những khu vực biến động dân cư, khu nhà trọ, nơi cưu mang những trẻ lang thang cơ nhỡ… không để bỏ sót trẻ trên địa bàn.