GĐ Sở Y tế TPHCM: Có giáo viên kêu gọi cha mẹ đưa trẻ đi tiêm sởi dịch vụ

Hoàng Lê

(Dân trí) - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, những ngày qua đã nhận được phản ánh việc có giáo viên nhắn tin kêu gọi phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine sởi dịch vụ, trong khi chiến dịch tiêm hoàn toàn miễn phí.

Tại cuộc họp bàn về tình hình phòng chống dịch sởi trên địa bàn TPHCM, diễn ra chiều 5/9, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, tính đến ngày 4/9 địa phương ghi nhận 541 ca mắc sởi, trong đó có 3 ca tử vong.

Số ca mắc sởi tăng nhanh theo từng ngày, chiếm nhiều nhất là nhóm 9 tháng tuổi đến 5 tuổi (48%). Đáng chú ý, có 74% bệnh nhi đủ tuổi nhưng chưa tiêm chủng đầy đủ. Hiện tại, số ca mắc sởi đã xuất hiện ở 22 quận huyện và TP Thủ Đức. Huyện Bình Chánh và quận Bình Tân là 2 địa phương nhiều ca mắc nhất.

GĐ Sở Y tế TPHCM: Có giáo viên kêu gọi cha mẹ đưa trẻ đi tiêm sởi dịch vụ - 1

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TPHCM chủ trì cuộc họp phòng chống dịch sởi trên địa bàn (Ảnh: GL).

Về chiến dịch tiêm vaccine sởi triển khai từ ngày 31/8, đến ngày 4/9, HCDC ghi nhận, tổng số trẻ được tiêm thấp hơn số trẻ thống kê trên hệ thống. Trong đó, chỉ có 4 quận, huyện đạt trên 100% và 2 địa phương đạt tỷ lệ 80-100%.

Ông Tâm cho biết, nguyên tắc tiêm chủng phải đạt 100% hoặc hơn, do tình trạng di biến động dân cư, nên số trẻ lập danh sách luôn thấp hơn số trẻ thực tế trên địa bàn. Điều này có nghĩa, còn rất nhiều quận huyện điều tra chưa đủ, chưa tới, nên cần quan tâm và quyết liệt hơn.

Thống kê đến ngày 4/9, tổng số mũi sởi đã tiêm trong chiến dịch ở TPHCM là hơn 16.900 mũi. Tất cả quận huyện đều chưa tiêm hết số trẻ thiếu mũi theo danh sách.

Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhận định, dù ngành y tế đặt mục tiêu cố gắng trong 1 tháng sẽ hoàn thành việc tiêm chủng vaccine sởi cho trẻ, nhưng thực tế những ngày qua mới chỉ tiêm gần 20.000 trường hợp. Đây là con số còn rất thấp so với số trẻ cần tiêm.

GĐ Sở Y tế TPHCM: Có giáo viên kêu gọi cha mẹ đưa trẻ đi tiêm sởi dịch vụ - 2

Trẻ được tiêm vaccine sởi trong dịp nghỉ lễ 2/9 (Ảnh: SYT).

Đáng chú ý, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, những ngày qua cơ quan này đã nhận được phản ánh về việc có giáo viên nhắn tin kêu gọi phụ huynh đưa trẻ đến Viện Pasteur TPHCM hay những cơ sở khác để đi tiêm vaccine sởi dịch vụ.

Ông Thượng khẳng định, chiến dịch tiêm chủng của TPHCM hoàn toàn miễn phí, các phụ huynh có thể đưa con đến các trạm y tế của phường, xã để tiêm ngừa bệnh sởi. Ngoài ra, rất cần huy động đội ngũ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trong thực hiện phòng chống dịch sởi.

Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng, Viện Pasteur TPHCM cho biết, ông đánh giá cao kế hoạch phòng chống dịch sởi của TPHCM. Hiện tại, 6 quận huyện vùng ven là huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, quận Bình Tân, quận Thủ Đức, quận 12 và quận 8 chiếm 73% số ca sởi của Thành phố.

Do đó, đại diện Viện Pasteur đề nghị nếu chiến dịch tiêm chủng chưa đủ nguồn lực, TPHCM có thể ưu tiên giải quyết các điểm nóng trước, để hạn chế tốc độ lây lan của bệnh.

Song song đó, thành phố cần khẩn trương rà soát toàn bộ đối tượng di biến động dân cư, để không bỏ sót người tạm trú, với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng".

GĐ Sở Y tế TPHCM: Có giáo viên kêu gọi cha mẹ đưa trẻ đi tiêm sởi dịch vụ - 3

Cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tham gia truyền thông phòng ngừa bệnh sởi trên địa bàn quận 10 (Ảnh: SYT).

Phát biểu kết luận cuộc họp trực tuyến, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TPHCM nhận định, ngành y tế từ cấp cơ sở đến Thành phố, cũng như các sở ngành đã vào cuộc và phối hợp phòng chống dịch sởi rất tốt.

Trong đó, việc tiêm chủng cho trẻ em rất quan trọng, vì đây là nhóm yếu thế, không thể tự bảo vệ mình mà cần có phụ huynh, người lớn. Tuy nhiên, các thống kê đã chỉ ra, còn nhiều quận huyện tỷ lệ tiêm chủng thấp. 

Bà Thúy đề nghị các địa phương hết sức tập trung cập nhật quản lý danh sách trẻ em trên địa bàn. Kế đến, về công tác tiêm chủng, nhóm trẻ 1-10 tuổi phải được tập trung cao độ. Ngành giáo dục cần phối hợp hỗ trợ với nhóm trẻ tiểu học, mầm non, còn trách nhiệm của phường, xã là "đi từng ngõ, gõ từng nhà".

Ngoài ra, Sở Thông tin - Truyền thông cần phối hợp Sở Y tế tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật thường xuyên tình hình và vấn đề phòng chống dịch bệnh đến phụ huynh, cộng đồng.