Kiểm tra điểm chữa bệnh bằng nước lã

Ngày 8/11, Phòng Y tế huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) cho biết vừa phối hợp với các cơ quan hữu quan kiểm tra xác minh điểm chữa bệnh bằng nước lã và hoạt động mê tín dị đoan dưới hình thức lên đồng của bà Lê Thị Vĩnh (57 tuổi, thôn 11, xã Long Hà).

Tại thời điểm kiểm tra, nhà bà Vĩnh có một điện thờ với nhiều hình thù kỳ quái, khói nhang nghi ngút, bà Vĩnh lên đồng trước khoảng 15 người đang quỳ xung quanh. Trong gian nhà bên cạnh nhà bà Vĩnh có một số bệnh nhân mắc bệnh tâm thần và tai biến. Sau nhiều lần yêu cầu, bà Vĩnh mới chịu ra làm việc với đoàn kiểm tra. Đoàn yêu cầu bà Vĩnh chấm dứt ngay hoạt động lên đồng và hành vi chữa bệnh bằng nước lã phản khoa học. Tuy nhiên, bà Vĩnh không chấp hành mà còn kích động số phần tử tham gia hành lễ phản đối, gây áp lực với đoàn, kích động bệnh nhân gây náo loạn...

 

Ông Cao Văn Minh, trưởng Phòng Y tế huyện Bù Gia Mập, cho biết đã đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công an huyện Bù Gia Mập có biện pháp khẩn trương xóa bỏ điểm chữa bệnh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với bà Vĩnh và các đối tượng bảo kê, “cò mồi”.

 

Theo Bùi Liêm

Tuổi trẻ