Không có chuyện đỉa trong sữa, sống trong bụng!

(Dân trí) - “Tôi cho rằng những thông tin trong sữa có đỉa, trộn trứng đỉa vào thức ăn… đều là những tin đồn thổi, khó có khả năng. Còn trên thực tế thì có những ca đỉa ký sinh trong cơ thể người do xâm nhập vào qua đường mũi, miệng, hậu môn…”.

TS Hồ Đình Trung, Phó Viện trưởng Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng - Trung ương khẳng định.

Loạn tin đồn đỉa trong thực phẩm

Loạn tin đồn đỉa trong thực phẩm

Đang làm việc tại cơ quan ở Hà Nội, chị N.T.Hương (Việt Trì, Phú Thọ) nhận được điện thoại “nóng” của mẹ từ Việt Trì, dặn con tuyệt đối không uống sữa tươi vì ở quê người ta đang “rỉ tai” trong sữa này có đỉa, uống phải, đỉa sẽ vào cơ thể, sinh sôi phát triển rồi hút máu người.

Nghe hoảng hồn nhưng chị vẫn cố bình tĩnh trấn tĩnh mẹ đó chỉ là tin đồn. Nhưng bà mẹ vẫn kiên quyết bắt cô con gái hứa tuyệt đối không uống sữa tươi.

Tin đồn trong sữa có đỉa không chỉ ở Phú Thọ, mà ở ngay tỉnh lân cận là Vĩnh Phúc, người dân cũng bàn tán xôn xao về đỉa trong sữa. Thông tin này được các thành viên Facebook ở các địa phương trên chia sẻ. Thậm chí “dẫn chứng” gia đình ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc phát hiện đỉa trong hộp sữa tươi.

Thông tin tương tự cũng xuất hiện tại Thái Nguyên, Đông Anh… và được các thành viên web chia sẻ khiến không ít người hoang mang, lo lắng.

Nhân câu chuyện “đỉa trong sữa”, tin đồn cấy trứng đỉa vào thức ăn để người ăn phải, đỉa sinh sôi phát triển, hút máu người cũng được xới lên. "Trường hợp đầu tiên phát hiện được là ở Tuyên Quang. Bệnh nhân nữ này đau bụng và được đưa đi bệnh viện đa khoa và được các bác sĩ ở đây chụp chiếu thì phát hiện có rất nhiều sinh vật lạ và đã tiến hành phẫu thuật. Vị bác sĩ này đã ngất ngay tại chỗ vì khi vạch bụng bệnh nhân ra toàn là đỉa”, thông tin được một thành viên chia sẻ trên diễn đàn.

Tuy nhiêu, khi có thông tin này, phóng viên báo Tuyên Quang điện tử đã phỏng vấn ông Phạm Quang Thanh, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang và ông Quang khẳng định trong những tháng gần đây, bệnh viện chưa hề tiếp nhận một ca nào như thông tin nêu trên.

Tuy chưa xác định được thực – hư, mới chỉ là tin đồn thổi nhưng thông tin “đỉa trong sữa”, đỉa trong thực phẩm khiến không ít người hoang mang, lo lắng không dám cho con uống sữa tươi, không dám ăn thực phẩm chế biến sẵn…

Đỉa vào cơ thể qua các lỗ tự nhiên

Theo TS Hồ Đình Trung, Phó Viện trưởng Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng - Trung ương, trong suốt thời gian hành nghề y, ông chưa tiếp nhận bất cứ ca bệnh nào có đỉa ký sinh trong cơ thể bắt nguồn từ ăn uống.

“Trên thực tế, chúng tôi biết những ca bệnh đỉa ký sinh trong cơ thể người sống nặng đến vài cân. Nguyên nhân là khi đi tắm, ngụp lặn ở ao, sông, suối không cẩn trọng bị đỉa chui vào mũi, chui vào đường hậu môn, xâm nhập qua đường miệng…”,TS Trung nói.

Ông Trịnh Quý Phổ, Tổng thư ký Hiệp hội Sữa Việt Nam cho biết, ngay khi có thông tin phát hiện đỉa trong sữa tại một gia đình ở Sóc Sơn, Hà Nội, Hiệp hội sữa đã mời cả công an, ngành y, an toàn vệ sinh thực phẩm… đến để kiểm chứng. “Tuy nhiên, tất cả những câu chuyện đó chỉ là tin đồn nhảm. Đỉa không thể nào sống trong một môi trường ngọt, đậm đặc và được đóng kín như sữa”, ông Phổ khẳng định.

“Còn tôi cho rằng, chẳng ai tự dưng lại cho đỉa vào trong sữa. Không ai làm trò đó cả. Còn nếu có đỉa trong sữa thì cũng không biết con đỉa này có thể sống được bao lâu vì chưa có nghiên cứu nào cho biết điều đó”, TS Trung nói thêm.

Còn câu hỏi, liệu đỉa có sống được trong dạ dày?, ông Trung cho rằng, những thông tin cấy đỉa vào thực phẩm, cho đỉa vào trong sữa chỉ là tin đồn, không nên chạy theo nó. Còn đỉa qua hậu môn, có thể vào ruột ký sinh, nhưng chỉ là do xâm nhập qua đường hậu môn chứ khó có chuyện ăn phải thức ăn cấy đỉa.

TS Trung khuyến cáo, để không bị đỉa xâm nhập cơ thể rồi ký sinh gây bệnh, mọi gnười không nên tắm sông, suối, ao hồ. Ông cũng nhấn mạnh “Đỉa chỉ xâm nhập vào cơ thể con người qua đường mũi, miệng, hậu môn”.

Hồng Hải