Khẩn cấp lấy 2 cục pin cháy khét trong mũi bé gái 6 tuổi

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Bé gái 6 tuổi trong lúc ngồi chơi đã lấy 2 cục pin nhét vào trong mũi gây bội nhiễm phải phẫu thuật khẩn cấp.

Ngày 14/2, tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Bạc Liêu cho biết, trước đó một ngày, bé N.T.C.L. (6 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng sốt cao, quấy khóc, 2 bên mũi đau.

Người nhà cho biết, trong lúc đang ngồi chơi, bé L. có nhét 2 cục pin vào 2 bên mũi. Qua hôm sau, thấy bé khóc và 2 bên mũi bị sưng phù nề, nghẹt mũi, có chảy máu nên gia đình đưa bé vào viện.

Khẩn cấp lấy 2 cục pin cháy khét trong mũi bé gái 6 tuổi - 1

Hình ảnh nội soi bên trong mũi của bé 6 tuổi có dấu hiệu cháy niêm mạc mũi (Ảnh: BV).

Khẩn cấp lấy 2 cục pin cháy khét trong mũi bé gái 6 tuổi - 2

Hai cục pin được lấy ra từ mũi của bé L. (Ảnh: BV).

Qua thăm khám, nội soi vùng mũi, bác sĩ phát hiện có 2 dị vật pin cháy khét nằm sâu trong mũi của bé, gây bội nhiễm.

Ngay sau đó, bác sĩ đưa bệnh nhi vào phòng mổ để tiến hành lấy ra dị vật là 2 cục pin có bán kính 1cm.

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Trứ, Trưởng phòng khám Tai - Mũi - Họng, do thời gian ở trong mũi khá lâu nên chất acid ở pin tiết ra gây cháy niêm mạc mũi. Trường hợp này nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là cháy phỏng niêm mạc mũi xoang, niêm mạc cuống mũi, thậm chí thủng vách ngăn mũi.

"Tình huống xấu hơn nếu cục pin lọt vào đường ăn hoặc đường thở sẽ gây cháy thực quản, thủng đường thở", bác sĩ Trứ lưu ý.